Trong nhóm 8 người tắm tại bãi biển huyện Hoài Nhơn, Bình Định, hai anh Khổng Thế Hồng và Trương Sỹ Thoan (cùng 37 tuổi) bị sóng lớn cuốn ra xa, nhấn chìm. Sau đó, anh Thoan được cứu, còn anh Hồng mất tích.

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 12h30 ngày 14/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân Khổng Thế Hồng (ngụ xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) bị đuối nước tại vùng biển địa phương, theo báo Người Lao Động.

Theo PLO, hai ngày trước, vào chiều 12/3, một nhóm 8 người tắm tại bãi biển thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn. Trong lúc tắm, hai anh Khổng Thế Hồng và Trương Sỹ Thoan (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị sóng lớn cuốn ra xa, nhấn chìm.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Tam Quan Nam đã điều canô cùng 10 người tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Anh Thoan được tìm thấy và đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, riêng anh Hồng mất tích.

Hiện, sức khỏe của anh Thoan đã ổn định.

Hoàng Minh (TH)