Sáng 3/8, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (Mũi Né, Bình Thuận) đã trao tặng 376 cổ vật có niên đại từ 500-700 năm TCN cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bộ sưu tập cổ vật gồm nhiều loại có chất liệu khác nhau như: rìu đá, mũi tên, đá mài; đồ dùng sinh hoạt: bình, chén; đồ trang sức vòng cổ, vòng tay, bông tai, nhẫn… Nhiều hiện vật có niên đại rất sớm, từ 500-700 năm TCN, thuộc các nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn, Óc Eo; cổ vật từ thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Chămpa… Ngoài ra, bộ sưu tập hiến tặng còn có các cổ vật thời nhà Hán, Minh và Khang Hy (Trung Quốc), theo Người Lao Động.

Ông Ẩn chia sẻ với VOV, với mong muốn làm phong phú thêm tư liệu lịch sử, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, tham quan của người dân, ông quyết định tặng lại các cổ vật sưu tập cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một người dân Bình Thuận hiến tặng hàng trăm cổ vật niên đại 500 – 700 năm TCN cho bảo tàng
Công cụ sản xuất từ nền văn hóa Đông Sơn. (Ảnh: Người Lao Động)

(Video: Người Lao Động)

Một người dân Bình Thuận hiến tặng hàng trăm cổ vật niên đại 500 – 700 năm TCN cho bảo tàng
Ông Ẩn và chiếc bình cổ tại buổi trao tặng sáng nay. (Ảnh: Lao Động Trẻ)
Một người dân Bình Thuận hiến tặng hàng trăm cổ vật niên đại 500 – 700 năm TCN cho bảo tàng
Sau lễ tiếp nhận cổ vật hiến tặng, bảo tàng sẽ nghiên cứu, lựa chọn để trưng bày phục vụ người dân, du khách tham quan. (Ảnh: Người Lao Động)

Huyền Hương