Các tỉnh miền Bắc sẽ còn rét đậm, rét hại diện rộng nốt hôm nay (12/2). Sang ngày mai không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt tăng dần, trời ấm nhanh. Từ 30 Tết, Hà Nội có thể chạm ngưỡng 25 độ C.

Hôm nay, ngày thứ 3 miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, khối không khí lạnh cũng đang bước vào giai đoạn suy yếu dần, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng dần, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ từ 17-18 độ C.

Thời tiết ban ngày tại Hà Nội ở mức nhiệt 13 độ C, Tp.Lạng Sơn 14 độ; Tp.Lào Cai, Lai Châu, Sơn La ở mức 17-18 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ ở mức từ 18-19 độ C, riêng 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên ít chịu tác động của không khí lạnh nên trời có nắng nhẹ và nhiệt độ vẫn ở mức cao từ 21-22 độ C.

Từ ngày mai (13/2) trời sẽ tăng nhiệt thêm từ 2-3 độ C, Hà Nội lên mức 16 độ C, Tp. Lạng Sơn từ 11-13 độ C và sẽ tiếp tục ấm lên trong những ngày sát Tết và trong Tết.

Sang ngày 30 Tết – mùng 3 Tết, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội từ có thể đạt 22-25 độ C. Riêng các tỉnh Tây Bắc, trong Tết cá biệt có nơi nắng 30-31 độ C.

Như vậy, người dân có thể yên tâm những ngày sát Tết thời tiết ấm áp, thuận lợi để đi mua sắm, du xuân.

Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội sắp ấm 25 độ đúng Tết
Thời tiết ấm áp những ngày sát Tết, người dân tất bật đi mua sắm cây cảnh, hoa quả, bánh kẹo chuẩn bị đón Năm mới (ảnh: Zing).

Nam Bộ chủ đạo là nắng, nhiệt độ ít biến đổi, ban ngày duy trì nền nhiệt mức 28-31 độ C, đêm lui về mức 20-23 độ.

Từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế, đêm qua tiếp tục có mưa, trong đó Thanh Hoá – Quảng Bình rét 12-15 độ, Quảng Trị – Thừa Thiên Huế rét 14-17 độ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục rét 15-18 độ C, khu vực Quảng Trị – Thừa Thiên Huế ấm 19-22 độ C

Tp.Đà Nẵng se lạnh, có lúc có mưa nhỏ, cao nhất ở mức 23 độ C, đêm rét 18-19 độ C. Từ Quy Nhơn – Bình Thuận thời tiết mát mẻ 27-29 độ C.

Tây Nguyên rét sâu về đêm với mức nhiệt phổ biến từ 15-18 độ C, ngày mát mẻ 26-29 độ; riêng Đà Lạt đêm rét 11-12 độ C, ngày se lạnh 22 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo về xu thế thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ ngày 12/2-21/2 (từ ngày 27 tháng Chạp – mùng 5 Tết).

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 13/2 (27 tháng Chạp): Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Ngày 15/2-16/2: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, tập trung ở khu vực Tây Bắc.

Ngày 19/2-20/2: không khí lạnh có khả năng tăng cường lệch đông, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm.

Khu vực Trung Bộ:

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 12/2-12/2 ( tức 27 tháng Chạp), trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Ngày 13/2 (27 tháng Chạp) không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Khu vực Nam Trung Bộ:

Ngày 12/2-21/2: có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; từ ngày 15/2-17/2 có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ ngày 12/2-21/2: Phổ biến không mưa, ngày trời nắng; riêng ngày 15/2-17/2, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

An An