Trong lúc sửa chữa hồ cá tại một quán hải sản tại Đà Nẵng, một người thợ vô tình để rơi máy khoan xuống nước và bị điện giật.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 9/3. Anh Ngô Bá Khánh (31 tuổi), anh Tuấn cùng 1 công nhân được chủ nhà hàng thuê lội xuống nước sửa hồ cá một quán hải sản trên đường Hà Huy Tập (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), theo Tuổi Trẻ Online.

Khi anh Khánh sử dụng máy khoan để làm việc thì bất ngờ máy khoan tuột khỏi tay rơi xuống nước. Dòng điện từ máy khoan phóng ra mặt nước, giật anh Khánh tử vong tại chỗ.

Lúc này anh Tuấn đứng gần đó cũng bị điện giật tê người nhưng cố lao ra ngoài được nên thoát chết và bị thương ở chân. Nam công nhân còn lại thấy sự việc định giật ổ điện máy khoan ra để cứu nạn nhân cũng bị điện giật ngã đập mặt xuống đất bị thương.

Người dân đặt hòm quyên góp kêu gọi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân lo việc mai táng. (Ảnh:VnExpress)

Theo VnExpress, Anh Khánh có vợ và ba con nhỏ. Vợ anh Khánh vừa mới sinh được khoảng 1 tháng. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, nhiều người dân đã đặt thùng quên góp giúp đỡ người gặp nạn lo việc mai táng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Thanh Thanh (tổng hợp)