Ngày 18/3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ngăn chặn một vụ các đối tượng mang theo hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau.

Theo báo Lao Động, trước đó, vào chiều 16/3, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Thuận An nắm được thông tin có một nhóm đối tượng đang tập trung chuẩn bị đánh tại bãi đất trống thuộc tổ 5, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Nhóm đối tượng bị công an tạm giữ. (Ảnh: Lao Động)

Công an thị xã Thuận An nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa đểm trên để ngăn chặn vụ ẩu đả. Tại đây, công an đã tạm giữ 21 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật như súng tự chế, dao, mã tấu, cây gậy.

Dao, kiếm và súng tự chế các đối tượng mang theo chuẩn bị hỗn chiến. (Ảnh: Lao Động)

Ngoài ra, công an còn thu giữ hung khí nghi là lựu đạn và một số chất nghi là ma múy. Qua test nhanh, công an phát hiện 9 trong 21 đối tượng trên dương tính với chất ma túy.

Hai quả lựu đạn bị công an thu giữ. (Ảnh: Đỗ Trường/Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, vào ngày 16/3, Lê Hoàng Phúc (Phúc “mụn”, 29 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng “đàn em” đến tụ điểm của Lữ Văn Hữu (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) ở P.An Phú (TX.Thuận An) để đá gà ăn tiền.

Trong lúc đá gà, Phúc thắng được một số tiền lớn thì xảy ra mâu thuẫn với Hữu do Hữu không trả tiền thắng cho Phúc.

Lời qua tiếng lại, Phúc và Hữu hẹn nhau quyết chiến tại khu đất trống gần chợ đêm ở P.Thuận Giao. Đến tối cùng ngày, Phúc và Hữu mỗi bên kêu hơn 10 “đàn em” mang theo lựu đạn, kiếm, mã tấu và cả súng nhựa để đánh nhau.

Trong lúc hai bên đang hỗn chiến thì bị công an ập vào bắt giữ; riêng Hữu đã nhanh chân tẩu thoát; hiện đang bị công an truy bắt.

Thế Tam (tổng hợp)