Trận mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra trong đêm khiến hàng trăm nhà dân ở Long An bị sập và tốc mái, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

Sáng 4/7, người dân tại huyện Cần Đước, Cần Giuộc (Long An) thu nhặt đồ đạc, che chắn lại nhà cửa, phát quang cây cối bị gãy đổ do trận lốc xoáy gây ra đêm qua, theo VnExpress.

Chi cục Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết, có hơn 300 căn nhà bị sập, tốc mái do mưa giông gây ra.

Trận giông lốc không có thiệt hại về người, nhưng so với năm trước, số vụ sập nhà, tốc mái do mưa bão tăng gấp 10 lần.

Nhà chức trách đã đến hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Những hộ có nhà sập phải sang nhà người thân ở tạm. Mỗi hộ dân hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách có nhà bị sập sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng, tốc mái 7 triệu đồng.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 300 căn nhà ở Long An
UBND huyện hỗ trợ 10 triệu đồng cho 8 hộ dân sập nhà ở huyện Cần Đước. (Ảnh: Báo Long An)

Theo Báo Long An, ngày 2/7, mưa giông kèm lốc xoáy làm 48 căn nhà sập, tốc mái; gẫy đổ cây cối và trụ điện… tại xã Tân Trạch, Tân Lân, Phước Đông, Long Hựu Đông và Long Hựu Tây (huyện Cần Đước).

An An