Không phải Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, mà Thái Lan mới là nước xuất khẩu hàng điện gia dụng lớn nhất vào Việt Nam trong những tháng đầu năm nay.  

Số liệu của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC) cho thấy kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1,11 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường cung cấp hàng điện gia dụng và linh kiện lớn nhất cho Việt Nam là Thái Lan, tiếp đến mới là Trung Quốc.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng điện gia dụng Thái Lan vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 đạt 594,25 triệu USD, chiếm tới 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này.

Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc chỉ bằng khoảng một nửa so với Thái Lan, đạt 257,6 triệu USD.

Malaysia cũng là một thị trường cung cấp hàng điện gia dụng lớn cho Việt Nam với giá trị 6 tháng đạt 150,73 triệu USD, chiếm 13,5% tổng kim ngạch.

Nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ Hàn Quốc và Italia cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong đó nhập từ Hàn Quốc tăng 2,3% lên đạt 30,52 triệu USD, còn từ Italia tăng 7,6% lên đạt 5,08 triệu USD.

Nhập khẩu nhóm hàng này từ một số thị trường lại giảm, trong đó nhập khẩu từ Đài Loan đạt 9,77 triệu USD, giảm tới 40,7%; còn từ Nhật Bản đạt 7,95 triệu USD, giảm 20,1%.

Minh Tuệ