Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện trong bảng xếp hạng 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới của tạp chí uy tín hàng đầu về tài chính hàng không Airfinance.  

Theo bảng xếp hạng vừa được tạp chí Airfinance có trụ sở tại Anh công bố, Vietjet Air xếp ở vị trí số 22, xếp trên nhiều hãng hàng không danh tiếng như Qatar Airways, ANA, Air France, Delta Air Lines, Indigo hay Air Asia.

Kết quả trên dựa trên khảo sát của Airfinance về tình hình hoạt động và sức khoẻ tài chính của 162 hãng hàng không khắp thế giới, bao gồm cả các hãng truyền thống lẫn hàng không giá rẻ (LCC).

Năm tiêu chí đánh giá tài chính bao gồm độ tuổi trung bình của đội bay; tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao, tiền thuê tàu trên tổng doanh thu – tính theo phần trăm; khả năng thanh toán lãi, tiền thuê cố định; khả năng linh hoạt về dòng tiền hoạt động trên tổng doanh thu; tỷ lệ nợ trên lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao, tiền thuê.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Ryanair – hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu. Vị trí thứ 2 thuộc về hãng bay giá rẻ Air Arabia của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Japan Airlines của Nhật Bản xếp thứ 4, Qatar Airways xếp hạng 28, Delta Air Lines xếp hạng 36, ANA xếp hạng 39, Indigo xếp thứ 42, Air Asia xếp hạng 43. Hai vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về Air France và KLM.

vietjet air lot top 50 hang bay co suc khoe tai chinh tot nhat the gioi
Top 50 hãng hàng không tốt nhất theo Airfrance.

Kết quả chấm điểm tài chính dựa trên dữ liệu cập nhật 12 tháng gần nhất cho thấy Vietjet Air đạt tổng doanh thu 995 triệu USD. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao, tiền thuê tàu trên tổng doanh thu ở mức 31,4%. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay đạt 2 lần. Khả năng linh hoạt về dòng tiền hoạt động trên tổng doanh thu đạt 30,4%. Trong khi đó, đội tàu bay của hãng có độ tuổi trung bình là 3,2 năm.

Nửa đầu năm nay, hãng hàng không giá rẻ của nữ tỷ phú Phạm Thị Phương Thảo đạt tổng doanh thu thuần 21.222 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.999 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 29% và 11% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Vietjet Air sẽ nhận 17 tàu bay Airbus, trong đó có 4 tàu đã chuyển giao trong nửa đầu năm. Sáu tháng cuối năm, Vietjet sẽ nhận tiếp 13 tàu bay và sẽ ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động chuyển giao tàu bay này.

Giữa tháng 7, Vietjet Air ký kết hợp đồng mua thêm 100 tàu bay Boeing B737MAX trị giá 12,7 tỷ USD và 50 máy bay Airbus A321neo trị giá 7 tỷ USD nhằm phục vụ kế hoạch phát triển liên minh hàng không của hãng trong khu vực và trên thế giới.

Hoài Phương (Tổng hợp)