Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm xuống gần mức thấp nhất trong 49 năm.

Reuters dẫn lời Bộ lao động Mỹ ngày 13/12 cho biết số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần từ ngày 2-8/12 giảm 27.000 đơn xuống còn 206.000 đơn.

Đây là tuần có số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều nhất kể từ tháng 4/2015.

Số người xin trợ cấp tuần trước đã xuống gần mức được công bố hồi giữa tháng 9 là 202.000 người – mức thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 12/1969.

Với việc tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm còn 3,7%, ngân hàng trung ương Mỹ đánh giá thị trường lao động của nước này đã phục hồi hoàn toàn, thậm chí vượt dự đoán.

Số liệu được Bộ lao động Mỹ công bố hôm 13/12 còn cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ giảm nhiều nhất trong vòng hơn 3 năm.

Tính đến tháng 9/2018, tăng trưởng việc làm tại Mỹ trung bình là 208.000 việc làm/tháng, tăng so với mức 182.000 việc làm/tháng của cả năm ngoái. Điều này góp phần củng cố thêm niềm tin của đa số người Mỹ vào triển vọng việc làm của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nguyên Anh