Cây khế có dáng dấp hệt như một chú chó đang được chủ nhân rao bán với giá 400 triệu đồng ở Phú Quốc.

Theo Thanh Niên, người dân tham quan chợ hoa xuân Mậu Tuất ngày 9/2 ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỏ ra thích thú khi được chiêm ngưỡng một cây khế cảnh độc đáo có hình dáng như một chú chó đang ngồi.

Chủ nhân của cây khế lạ này là ông Nguyễn Văn Mến người Bến Tre, đang muốn bán cây với giá 400 triệu đồng.

“Cây khế này tôi mua của một người dân cùng quê cách đây gần 20 năm rồi. Khi đó mua, trả giá tới lui cũng đã 40 triệu đồng”, ông Mến nói.

Dáng của cây khế là có sẵn, ông Mến chỉ đưa vào chậu và tạo hình phần đầu giống như đầu con chó.

Năm Tuất, cây khế tạo hình chó được hét giá 400 triệu
Cây kiểng khế có dáng độc đáo nhất ở chợ hoa Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Ông Mến chia sẻ: “Ở ngay vị trí đầu chó trước đó có một nhánh cây chỉa ra, tôi đã cưa bỏ và tạo hình khuôn mặt của chú chó. Không để nước thấm vào làm mục thân cây thì tôi đã trét một lớp keo chống thấm để cây được giữ lâu hơn”.

Năm Tuất, cây khế tạo hình chó được hét giá 400 triệu
Cây khế hơn 20 năm tuổi có dáng dấp hệt như một chú chó. (Ảnh: An Thới)

Ông Mến đã gìn giữ cây khế này nhiều năm, cho đến năm Tuất ông quyết định đem bán, hy vọng sẽ có người mua.

Theo Người Lao Động, bên cạnh cây khế hình đầu chó, nghệ nhân Mến còn sở hữu cây dừa đại lộc có 15 ngọn. Loại cây này được trồng trên 20 năm, từng đoạt giải vàng tại hội thi cây cảnh, giá bán 500 triệu đồng.

Năm Tuất, cây khế tạo hình chó được hét giá 400 triệu
Cây dừa đại lộc 15 ngọn này được rao bán với giá nửa tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Nhiều người dân ở Phú Quốc cho rằng chợ hoa Phú Quốc năm nay đặc sắc hơn chính là nhờ có sự xuất hiện của cây dừa 15 ngọn và cây khế hình chú chó trông rất ngộ nghĩnh.

Vũ Loan