Dù là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng Mỹ lại không lọt top 10 quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Hai nước Đông Nam Á gần Việt Nam cũng được xếp trong danh sách này.

Quy mô nền kinh tế không phải lúc nào cũng đi đôi với sự giàu có. Bảng xếp hạng những nước giàu nhất thế giới do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố 2 năm một lần, mới nhất là vào tháng 4 vừa qua, đã cho thấy điều đó.

Dưới đây là top 10 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới (tính đến hết năm 2017) được Business Insider tổng hợp từ số liệu của IMF. Bảng xếp hạng này tính GDP bình quân đầu người dựa theo sức mua tương đương (PPP), đã tính đến chi phí sinh hoạt tương đối và tỷ lệ lạm phát của từng nước.

1. Qatar — 128.702 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

2. Macau — 122.489 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

3. Luxembourg — 110.870 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

4. Singapore — 98.014 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

5. Ireland — 79.924 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

6. Brunei — 79.726 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

7. Na Uy — 74.065 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

8. UAE — 68.662 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

9. Cô-oet — 66.673 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

10. Hồng Kông — 64.533 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

11. Thụy Sĩ — 63.379 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

12. Mỹ — 62.152 USD

Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia
Mỹ không lọt top 10 nước giàu nhất, cạnh Việt Nam có 2 quốc gia

Có thể thấy các quốc gia chiếm ưu thế trong top 10 đều có dân số ít hơn những quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu thế giới về GDP như Mỹ, Trung Quốc hay Đức.

Trong số 10 quốc gia giàu nhất thế giới, có 2 nước thuộc khu vực Đông Nam Á là Singapore và Brunei.

Theo liệu của IMF, Việt Nam có GDP bình quân đầu người 7.460 USD, xếp ngang hàng với một số quốc gia như Uzbekistan (7.350 USD), Lào (7.930 USD), Cabo Verde (7.320 USD) hay Bolivia (7.900 USD).

Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – có GDP bình quân đầu người đạt 18.070 USD, gấp hơn 2 lần của Việt Nam.

Minh Tuệ