Giá trị tài sản ròng của các tỷ phú Nga vẫn tiếp tục tăng cao bất chấp các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây, trong khi tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc sa sút.

Theo các chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tính từ đầu năm 2018, tổng tài sản ròng của các tỷ phú Nga đã tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua các tỷ phú đến từ các quốc gia khác trên thế giới.

Tài sản của các tỷ phú trong ngành năng lượng như Leonid Mikhelson, Gennady Timchenko và Vagit Alekperov tăng mạnh nhất trong số 10 tỷ phú giàu nhất của Nga.

gioi sieu giau nga van khoe manh bat chap trung phat tu phuong tay
Tổng tài sản ròng của các tỷ phú Nga năm 2018 đã tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Xếp sau khối tài sản của các tỷ phú Nga là các ông trùm Mỹ với tổng tài sản ròng tăng 7,5%. Những người giàu nhất của Anh chỉ tăng 3,4% tài sản do những bất ổn của tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Trong khi đó, giới siêu giàu Trung Quốc là những người “tụt hạng” nhiều nhất. Giá trị tài sản ròng của 10 người giàu nhất Trung Quốc đã mất hơn 27% trong năm 2018. Sự sụt giảm này là do các tỷ phú này đã bán tháo ồ ạt cổ phiếu công nghệ và bất động sản.

Thời gian qua Trung Quốc cũng phải đối mặt với sức ép từ cuộc chiến thương mại căng thẳng với Mỹ khi hai nước liên tục áp thuế lên hàng hóa của nhau.

Trái với sự khởi sắc của giới siêu giàu Nga, giá trị tài sản ròng của các tỷ phú đến từ các quốc gia khác như Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ấn Độ… đều giảm từ gần 1% tới hơn 14%.

Trước đó, Mỹ và EU đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên 150 cá nhân và 38 công ty của Nga từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này năm 2014 và cuộc xung đột quân sự ở Đông Ukraine nổ ra.

Kiều Ngọc (Tổng hợp)