Thị trường dầu mỏ và chứng khoán toàn cầu ngày 20/11 có phiên giảm mạnh khi giới đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu, theo Reuters.  

Giá dầu thô giảm tới gần 7%, đưa thị trường “vàng đen” trở lại với xu hướng bán tháo trước đó, khi các nhà đầu tư lo ngại sức cầu trên thế giới suy yếu và sản lượng khai thác dầu của Mỹ tăng vọt, áp đảo tâm lý về việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ giảm lượng cung.

Đà giảm của giá dầu mạnh lên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có ý định duy trì quan hệ bình thường với Ảrập Xêut sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Một nguồn thạo tin cho biết Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kết luận thái tử Mohammed bin Salman của Ảrập Xêut là người hạ lệnh sát hại nhà báo Khashoggi của tờ Washington Post, nhưng ông Trump nghi ngờ về đánh giá này, nói rằng có thể vị Thái tử đã làm vậy, mà cũng có thể không.

Trước đó, căng thẳng giữa Mỹ và Ảrập Xêut xung quanh vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn.

gia dau tho giam toi 30 trong vong hon 1 thang
Giá dầu thô có phiên giảm tới gần 7%. (Ảnh: Guardian)

Chốt phiên ngày 20/11, giá dầu thô WTI kỳ hạn giảm 3,77 USD/thùng, tương đương 6,59%, xuống 53,43 USD/thùng, sau khi có lúc xuống tận 52,77 USD/thùng trong phiên – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017.

Giá dầu thô Brent cũng giảm tới 4,26 USD/thùng, tương đương 6,38%, xuống 62,53 USD/thùng, sau khi có lúc xuống tận 61,71 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017.

So với mức đỉnh gần 4 năm thiết lập vào đầu tháng 10, giá dầu WTI của Mỹ hiện đã giảm hơn 30%, còn giá dầu Brent mất 29%.

Giá dầu giảm mạnh diễn ra cùng lúc với phiên bán tháo thứ hai liên tiếp trên thị trường chứng khoán. Chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm hơn 551,8 điểm (tức 2,2%) xuống 24.465,6 điểm, sau khi mất gần 400 điểm hôm 19/11.

Chỉ số chứng khoán STOXX 600 của toàn châu Âu chốt phiên giảm 1,1%, còn chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI giảm 1,62%.

Các tài sản mang tính phòng ngừa rủi ro tăng giá, trong đó đồng USD tăng 0,7% so với một giỏ các đồng tiền chủ chốt.

Theo một chiến lược gia của hãng Prudential Financial, thị trường cổ phiếu và dầu mỏ đang điều chỉnh trong những tháng cuối của năm 2018 do ngày càng có nhiều lo ngại triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu vào năm tới.

Minh Tuệ