Dù còn 1 tuần nữa mới tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giá hoa tại các chợ đầu mối và một số cửa hàng đã bắt đầu có dấu hiệu tăng.

Theo VTV, hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp 2,5-3 lần, lên mức 2.500-3.500 đồng/cành. Các loại hoa hồng được thị trường ưa chộng như hồng đỏ tăng từ 800-1.200 đồng lên 3.300-3.500 đồng/cành, hồng nhung tăng lên 3.000 đồng/cành, các loại khác như hoa hồng vàng, trắng, ánh trăng cũng tăng lên 2.500 – 2.800 đồng/cành.

Các loại hoa phụ liệu như Babi cũng tăng từ 120.000 đồng/kg tăng lên hơn 200.000 đồng/kg; Salem từ 30.000 đồng tăng lên 60.000 đồng/kg. Thạch thảo có giá 25.000-30.000 đồng/bó.

Theo một số cơ sở thu mua hoa tại thành phố Đà Lạt, một trong những nguyên nhân khiến giá hoa hồng tăng cao là do trong thời gian qua thời tiết thay đổi thất thường khiến hoa bị nhiễm bệnh rụng lá, nấm mốc làm sản lượng sụt giảm.

Tại các cửa hàng bán lẻ, giá các loại hoa cũng bắt đầu tăng nhẹ từ 10-20%. Khảo sát tại một vài cửa hàng hoa trên phố Kim Mã (Hà Nội), các chủ cửa hàng cho biết do giá hoa nhập tăng nên hoa thành phẩm bán ra cũng tăng giá.

Bên cạnh đó, các chủ cửa hàng tại đây cũng cho biết, dù còn cách ngày 20/11 tới 1 tuần nhưng họ đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng bởi lẽ nhiều người sợ khi mua hoa sát ngày giá hoa sẽ tăng hơn nữa.

(Tổng hợp)