Ông Nguyễn Đức Kiên, thường được làng bóng đá biết đến với cái tên “Bầu Kiên”, vừa quyết định chi 500 triệu đồng dành tặng đội bóng U23 Việt Nam dù ông vẫn đang ở tù.

Trang tin VietnamFinance dẫn một nguồn tin cho biết phần thưởng trên được bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Kiên, thay mặt ông chuyển cho đội tuyển U23 sau chiến thắng lịch sử trước đội Qatar kèm lời chúc đội tuyển thành công trong trận chung kết.

Bầu Kiên vốn nổi tiếng trong giới bóng đá khi tham gia đầu tư vào các đội bóng từ năm 2000.

Ông được xem là người đã khởi xướng cuộc “cách mạng bóng đá” khi phát động thành lập Công ty cổ phần bóng đá VPF, nhà điều hành V-leage (giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam).

Cũng chính ông Kiên đã khơi mào cuộc chiến VPF-AVG về bản quyền truyền hình bóng đá gây xôn xao dư luận vào năm 2012.

Tuy nhiên, ông Kiên đã bị bắt vào tháng 8/2012 và sau đó bị xử tù vì những tội danh trong hoạt động kinh doanh của mình. Ông từng là cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB.

Bên cạnh ông Kiên, rất nhiều tổ chức và cá nhân đã công bố tặng thưởng cho đội U23 Việt Nam với số tiền tới thời điểm này lên tới trên 20 tỷ đồng.

Vũ Thường