Ngay từ những phút đầu của ngày chào sàn, giá cổ phiếu HDBank đã tăng vọt lên 39.000 đồng từ mức tham chiếu 33.000 đồng. Trong khi đó, trên bảng xếp hạng của Forbes, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của ngân hàng này đang đứng ở vị trí người giàu thứ 988 trên thế giới.

Hôm nay (5/1), Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank) trở thành doanh nghiệp thứ 432 niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) với gần 981 triệu cổ phiếu mã HDB được đưa lên giao dịch.

Ngay từ những phút đầu, cổ phiếu HDB đã đón nhận lệnh mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu với các mức giá đều trên 39.000 đồng/cổ phiếu, tăng 39,5% so với giá tham chiếu.

Bước vào giao dịch khớp lệnh, HDB nhanh chóng đạt mức thanh khoản hơn 6 triệu đơn vị với giá trị gần 239 tỷ đồng. Đến cuối phiên, HDB đứng ở mức kịch trần là 39.600 đồng với 32,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Với mức giá cao trong ngày chào sàn, HDBank đã nhanh chóng lọt vào top 10 ngân hàng có vốn hóa cao nhất thị trường chứng khoán.

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đang giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Với sở hữu cá nhân trực tiếp tại ngân hàng là khoảng 36 triệu cổ phần và đại diện sở hữu của CTCP Sovico gần 130,9 triệu cổ phần, tài sản theo cổ phiếu HDB của nữ tỷ phú đã tăng lên nhanh chóng.

Trong khi đó, trên bảng xếp hạng của Forbes, thứ hạng của nữ doanh nhân cũng tăng vọt. Cụ thể, chỉ trong vài ngày đầu năm 2018, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng thêm 100 triệu USD lên 2,5 tỷ USD và giúp bà trở thành giàu thứ 988 trên thế giới.

Trước đó, bà Thảo đã trở thành tỷ phú đôla ngay sau khi Vietjet chào sàn chứng khoán cuối tháng 2/2017.

Theo bảng xếp hạng quyền lực của Forbes vào tháng 10/2017, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ 55, trong khi bà Hillary Clinton đứng thứ 65. Thủ tướng Đức Angela Merkel giữ vị trí số 1 năm thứ bảy liên tiếp, còn Thủ tướng Anh Theresa May đứng vị trí thứ hai.

Nguyễn Trang