Xuất hiện tại Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương mới đây, tác phẩm “Cây Thạch Sanh” khiến nhiều du khách và giới chơi cây cảnh thích thú, tò mò không chỉ bởi tính nghệ thuật mà còn bởi ý nghĩa của tác phẩm.

Chia sẻ trên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thạo (Hải Dương), chủ nhân của tác phẩm cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích Thạch Sanh có nồi cơm ăn mãi vẫn đầy và từ chính câu chuyện của đời mình.

'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
Khách tham quan chiêm ngưỡng tác phẩm “Cây Thạch Sanh”. (Ảnh: QĐND)

Ông Thạo cho biết thời trẻ ông đã nếm đủ ngọt, bùi, cay, đắng. Cuối cùng, ông cũng gặt hái được những thành quả của cuộc đời và quan trọng nhất là có được một tình yêu đẹp với người bạn đời nết na, chung thủy.

'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
“Cây Thạch Sanh” khiến nhiều du khách thích thú vì tính nghệ thuật và ý nghĩa của tác phẩm. (Ảnh: Dân Việt)

Lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của cuộc đời mình, cách đây 20 năm, ông Thạo và vợ đã quyết định tạo dựng tác phẩm Thạch Sanh. Điểm nhấn của tác phẩm này là hình tượng một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng, mình trần, đóng khố, tay mang rìu, vai địu một cây si đá, đôi mắt sáng ngời.

Dưới bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, cây si đá già với những đường chạy mềm dẻo nghệ thuật như sợi tơ hồng kết nối duyên phận từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
Tác phẩm được báo giá hơn 4 tỷ đồng và đã được một nghệ nhân ở Hà Nội mua. (Ảnh: Dân Việt)

Tác phẩm cao 2,6 mét, tính cả phần đế bên dưới cao 3,2 mét, rộng 1,4 mét và nặng 3 tấn. Tượng làm bằng xi măng cốt thép.

Chủ nhân của “Cây Thạch Sanh” cho biết tác phẩm này được báo giá hơn 4 tỷ đồng và đã được Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ (Hà Nội) mua về để trên tầng 8 của một tòa nhà trên phố Nghi Tàm (Tây Hồ).

Ngoài tác phẩm “Cây Thạch Sanh”, khách tham quan và người chơi cây cảnh được “mãn nhãn” với nhiều cây cảnh mang dáng thế “độc”, lạ, có tuổi đời hàng trăm năm trưng bày tại Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương. Bên cạnh những cây cảnh có thân to “nuốt chửng” người, còn có những cây cảnh kích cỡ nhỏ, có thể để cạnh bàn uống nước trong phòng khách, nhưng không kém phần cổ kính.

'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
Một cây duối “khủng” được trưng bày tại Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương. (Ảnh: QĐND)
'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
Một cây phi lao có dáng thế đẹp mắt. (Ảnh: QĐND)
'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
Ngoài những cây cảnh cổ thụ, triển lãm còn có những cây có kích cỡ nhỏ nhưng cũng không kém sức hấp dẫn. (Ảnh: QĐND)
'Cây Thạch Sanh' rao bán hơn 4 tỷ đồng ở Hải Dương có gì đặc biệt?
Không ít khách tham quan tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp tại triển lãm. (Ảnh: QĐND)

Nguyễn Trang