Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực nhất toàn cầu năm 2018, trong đó nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là người già nhất trong khi ông chủ Facebook Mark Zuckerberg là người trẻ tuổi nhất.  

Đứng đầu trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm nay là tỷ phú Jeff Bezos – ông chủ hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon.

Năm 2018 là một năm thành công của Jeff Bezos khi ông không chỉ trở thành người giàu nhất thế giới mà còn là người giúp Amazon trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ sau Apple. Hồi tháng 8/2017, Amazon mua lại chuỗi siêu thị Whole Foods, đánh dấu sự lấn sân sang lĩnh vực cửa hàng truyền thống.

Amazon hiện có giá trị thị trường khoảng 780 tỷ USD, sau khi cổ phiếu của hãng tăng vọt 70% trong năm qua.

Là CEO quyền lực nhất, Jeff Bezos trước đó cũng được Forbes vinh danh là người có tầm ảnh hưởng lớn thứ 5 thế giới năm 2018, vượt trên cả Giáo hoàng Francis và tỷ phú Bill Gates của Microsoft.

CEO quyền lực thứ hai thế giới là Lary Page, Giám đốc điều hành Alphabet – tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm Google. Ngoài điều hành Google, tỷ phú 45 tuổi này còn đầu tư vào một công ty taxi bay tự lái và doanh nghiệp này đang bay thử tại New Zealand.

Lary Page là người trẻ tuổi thứ hai trong danh sách 10 CEO quyền lực nhất, chỉ sau Mark Zuckerberg. Nếu Page là nhà đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, thì Zuckerberg là nhà sáng lập ra mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Có lẽ vì thế mà Zuckerberg đứng vị trí thứ ba trong số những nhà lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực nhất khi mới 33 tuổi.

Xếp thứ tư là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet, cũng là người lớn tuổi nhất trong top 10 CEO quyền lực nhất. Vị tỷ phú này đã 87 tuổi vẫn chưa có ý định nhường vị trí điều hành lớn nhất tại tập đoàn tại Berkshire Hathaway.

Xếp thứ năm là Jamie Dimon – CEO của ngân hàng JP Morgan – nhà băng lớn nhất thế giới. Người đàn ông quyền lực nhất của Phố Wall này mới cho biết ông sẽ tiếp tục nắm quyền khoảng 5 năm nữa.

Trong khi đó, người đứng đầu doanh nghiệp có nhiều lao động nhất thế giới là Walmart xếp vị trí thứ bảy. Ông Doug McMillon hiện đang quản lý tới 2,3 triệu nhân viên của tập đoàn kinh doanh chuỗi siêu thị này.

Còn người đứng đầu hãng sản xuất iPhone là Tim Cook xếp vị trí thứ tám. Hãng Apple do Tim Cook điều hành hiện là ông ty giá trị nhất thế giới khi đang chinh phục mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Trong số 10 lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực nhất của Forbes, đa số là những tên tuổi của Mỹ và thường là lãnh đạo các công ty công nghệ hay thương mại điện tử. Trung Quốc chỉ góp mặt 2 tỷ phú trong danh sách này.

Dưới đây là danh sách 10 CEO quyền lực nhất thế giới 2018.

1. Jeff Bezos

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Amazon

Tuổi: 54

Tài sản ròng: 132,5 tỷ USD

Quản lý nhân viên: 566.000 người

2. Larry Page

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Alphabet

Tuổi: 45

Tài sản ròng: 51,1 tỷ USD

Quản lý nhân viên: 88.110 người

3. Mark Zuckerberg

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Facebook Tuổi: 33 Tài sản ròng: 74,2 tỷ USD Quản lý nhân viên: 27.742 người

4. Warren Buffett

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Berkshire Hathaway

Tuổi: 87

Tài sản ròng: 85,9 tỷ USD

Quản lý nhân viên: 360.000 người

5. Jamie Dimon

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: JPMorgan Chase Tuổi: 62 Tài sản ròng: 1,31 tỷ USD Quản lý nhân viên: Hơn 250.000 người

6. Jack Ma

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Alibaba

Tuổi: 53

Tài sản ròng: 41,3 tỷ USD

Quản lý nhân viên: 66.421 người

7. Doug McMillon

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Walmart

Tuổi: 51

Tài sản ròng: Không rõ, số liệu gần đây nhất khoảng 22,4 triệu USD

Quản lý nhân viên: Hơn 2,3 triệu người

8. Tim Cook

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Apple

Tuổi: 57

Tài sản ròng: 625 triệu USD

Quản lý nhân viên: Hơn 80.000 người

9. Elon Musk

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Tesla và SpaceX

Tuổi: 46

Tài sản ròng: 19,6 tỷ USD

Quản lý nhân viên: Hơn 5.000 người tại SpaceX và 37.000 người tại Tesla

10. Ma ‘Pony’ Huateng

10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3
10 CEO quyền lực nhất toàn cầu 2018: Ông chủ Facebook trẻ nhất, xếp top 3

CEO: Tencent

Tuổi: 46

Tài sản ròng: 45,3 tỷ USD

Quản lý nhân viên: Hơn 44.000 người

Minh Tuệ