Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương đã chính thức được đưa vào sử dụng chiều 15/1. Tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim sẽ kết nối với đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu tạo diện mạo mới cho bờ nam sông Hương.

Chiều 15/1, UBND TP. Huế khánh thành dự án thí điểm cầu đi bộ dọc sông Hương do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ và đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương do UBND TP. Huế đầu tư.

Lãnh đạo TP. Huế cùng người dân tham quan tuyến đường gỗ lim. (Ảnh: Võ Thạnh)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, đây là hai dự án nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương được thực hiện từ nguồn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc với số vốn hơn 6 triệu USD và nguồn vốn đối ứng của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

videoinfo__video2.dkn.tv||a878750b9__

Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương vừa được đưa vào sử dụng. (Video: Nhật Linh/Tuổi Trẻ)

Theo VnExpress, Huế cũng đầu tư hơn 16 tỷ đồng lót đá, lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng ở bờ nam sông Hương.

Công trình được khởi công từ đầu năm 2018. (Ảnh: Zing)

Theo lãnh đạo TP. Huế, tuyến đường lót sàn gỗ lim sẽ kết nối với tuyến đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Lý Tự Trọng tạo một điểm nhấn, diện mạo mới cho bờ nam sông Hương, trở thành một địa điểm du lịch mới thu hút khách đến Huế tham quan, ngắm dòng sông Hương thơ mộng.

Cầu đi bộ dọc sông Hương dài 450 m, rộng 4 m với diện tích khoảng 2.443 m2.

Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, sàn lát gỗ lim Nam Phi, lan can bằng đồng, hệ thống điện chiếu sáng chịu nước… với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng.

Dự án xây cầu do cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm chủ đầu tư, được triển khai từ ngày 22/12/2017 đến nay thì đưa vào sử dụng.

Hồng Hoa (tổng hợp)