Kết luận nguyên nhân 4 bé sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh ngày hôm qua 20/11, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự và các chuyên gia nhi khoa cho là “sốc nhiễm khuẩn”.

Vào sáng 20/11, tại bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh xảy ra vụ việc 4 bé sơ sinh bất ngờ tử vong, ngay sau đó viện Khoa học Kỹ thuật hình sự – Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành mổ giám định pháp y thi thể hai cháu bé.

Người nhà bệnh nhân đứng chờ tại khu vực cách ly.

Căn cứ trên kết quả pháp y và ý kiến các chuyên gia hàng đầu về nhi khoa, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự xác nhận “nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu”. 4 trẻ tử vong tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đều là trẻ sơ sinh non yếu phải nằm lồng ấp, thở máy.

Cũng trong cuộc họp báo chiều ngày hôm qua, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh thừa nhận “đây là lần đầu bệnh viện gặp phải sự cố này”.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, bà Tô Thị Mai Hoa, cho biết sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tìm nguyên nhân gây tử vong các bé, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố.

Trước đó, hôm 16/11, cũng tại bệnh viện này, một trẻ hai tháng tuổi đang điều trị viêm phổi ở bệnh viện này tử vong sau tiêm kháng sinh.

Thanh Thanh