Số tiền 1,1 tỷ đồng tại trạm thu phí Gia Lộc (đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) đã bị kẻ gian phá két, lấy đi. 

Ngày 14/8, ông Nguyễn Mạnh Cự – Chủ tịch xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) xác nhận với Báo An Ninh thủ Đô về việc trạm thu phí Gia Lộc bị trộm.

Khoảng 6h 30 phút ngày 13/8, nhân viên trạm thu phí Gia Lộc (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) phát hiện kẻ gian cậy cửa sổ, đột nhập vào khu nhà điều hành, phá két sắt lấy trộm hơn 1,1 tỷ đồng nên trình báo tới chính quyền địa phương.

Cũng liên quan đến các “đạo chích”, ngày 24/7, công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Ninh Văn Hào (27 tuổi) và Ninh Văn Quyết (24 tuổi, cùng trú tại Hải Phòng) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cụ thể, Quyết và Hào đã đột nhập vào trụ sở các UBND xã, phường lấy trộm tài sản. Vụ lớn nhất là phá két sắt tại UBND huyện Thanh Trì, lấy đi hơn 100 triệu đồng, 6 nhẫn vãng, 1 Ipad và 1 điện thoại di động, theo TTXVN.

Huyền Hương