Mưa lớn kèm theo giông lốc đã xảy ra trên diện rộng trên toàn tỉnh Tuyên Quang khiến có 861 nhà bị hư hỏng, sập đổ và tốc mái.

Chiều 3/4, ông Quảng Văn Việt, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết mưa lớn kèm theo giông lốc đã xảy ra trên diện rộng tại các xã Tả Giàng Phình và Nậm Sài (H.Sa Pa) trong đêm 2/4, theo báo Thanh Niên.

Qua thống kê ban đầu, các địa phương đã ghi nhận có 10 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và thiệt hại một số diện tích hoa màu. Do mưa lớn, đường bê tông liên thôn từ trung tâm xã Nậm Sài đến thôn Nậm Kéng bị sạt lở, đứt gãy với chiều rộng 15 m và sâu 5 m khiến giao thông bị cô lập trong nhiều giờ.

Tại tỉnh Tuyên Quang, theo thông tin tổng hợp của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra rạng sáng 1.4 gây thiệt hại nặng nề về tài sản ở các huyện Yên Sơn, Hàm Yên và Chiêm Hóa.

Thống kê đến chiều 3/4, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 861 nhà bị hư hỏng, sập đổ và tốc mái.

Trước đó, khoảng 3h sáng 29/3, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lốc khiến hơn 420 ngôi nhà bị tốc mái. Số nhà bị hư hỏng do mưa giông tập trung nhiều ở huyện Na Rì.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nông Văn Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, ngay khi nhận được thông tin xảy ra hiện tượng tốc mái, hư hỏng nhà cửa trên địa bàn, lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy quân sự huyện… đã kịp thời có mặt động viên và giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Xã Xuân Dương (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) là xã có nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nhất. Theo thống kê, có 261 hộ gia đình bị ảnh hưởng, UBND xã Xuân Dương cũng bị hư hỏng nặng. Một số hộ gia đình bị thiệt hại về vật nuôi và hoa màu, cây trồng, đặc biệt là keo, hồi.

Ngay sau khi giông lốc xảy ra, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng nắm tình hình, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do giông lốc.

Thanh Thanh (tổng hợp)