Hơn 300 bẫy thú rừng làm bằng dây cáp phanh xe đạp đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện và thu giữ khi đi kiểm tra. Bẫy được bố trí mỗi cụm hàng chục cái, bủa vây những lối mòn mà thú rừng hay quay lại.

Ngày 11/11, theo Zing, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt thú rừng trái phép xảy ra ở khu vực rừng phòng hộ núi Hồng Lĩnh, giáp ranh giữa 3 huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh.

Hai tuần nay, Kiểm lâm huyện nhận phản ánh về việc phát hiện nhiều bẫy thú trên khu vực rừng phòng hộ núi Hồng Lĩnh, khiến vật nuôi của người dân bị dính bẫy. Theo người dân, có 3 người đàn ông đã lên núi Hồng Lĩnh đặt bẫy bắt thú rừng mang về bán.

Qua điều ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 300 cái bẫy thú dọc khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Tân Lộc đến Cương Gián và đỉnh núi Hồng Lĩnh.

hon 300 bay thu rung giang khap nui hong linh
Kiểm lâm tiêu hủy một số dụng cụ bẫy thú. (Ảnh: VnExpress)

VnExpress dẫn lời đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà: “Có chặng khoảng 1 km không gặp cái bẫy nào, song có khu vực cứ đi 10 m là gặp một cái bẫy thú. Bẫy được bố trí mỗi cụm hàng chục cái, bủa vây những lối mòn mà thú rừng quay lại”.

Các loại bẫy giật này được làm từ dây cáp phanh xe đạp, thú rừng và gia súc, vật nuôi kiếm ăn đều có thể bị mắc.

Núi Hồng Lĩnh nằm giữa thị xã Hồng Lĩnh và 3 huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà. Khu vực trên trồng chủ yếu các loại cây thông, keo và cây bụi thấp, là địa bàn sinh sống của các loài thú như hoẵng, khỉ, chồn.

Đức Huy (Tổng hợp)