Hai thanh niên giật ba lô của một cô gái đang đi xe máy trên đường bị nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình quyết đeo bám tới cùng. 

Ngày 30/9, công an phường 14 (quận Tân Bình, TP. HCM) đang tạm giữ Phan Thanh Kiệt (sinh năm 2002) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, theo VTC News.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình phát hiện hai thanh niên đi xe wawe màu xanh đang lưu thông trên đường Lạc Long Quân có biểu hiện nghi vấn.

Các hiệp sĩ đã đeo bám theo, khi tới số nhà 37 đường Bàu Cát 4 (phường 14) phát hiện hai người này lao tới giật chiếc ba lô màu đen của một cô gái đang đi xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

hiep si sai gon tom gon ke giat ba lo cua co gai
Tang vật cướp giật bị thu giữ. (Ảnh: Nhóm hiệp sĩ TP. HCM)

Thấy có người truy đuổi, kẻ cầm lái tăng ga bỏ chạy, Kiệt ngồi sau vứt bỏ lại chiếc ba lô. Đến số 5 đường Bế Văn Đàn (phường 13) xe mất lái khiến hai tên cướp ngã ra đường. Kiệt bị các hiệp sĩ bắt giữ, tên lái xe chạy thoát.

Theo Zing, Phan Thanh Kiệt thừa nhận do thiếu tiền tiêu nên “ngựa quen đường cũ”. Người này từng bị bắt về tội cướp giật, nhưng chưa đủ tuổi thành niên nên được thả.

Trước đó, khoảng 20h 30′ ngày 27/9, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình cũng truy đuổi và tóm gọn Trương Thế Nhựt Toàn (28 tuổi) về hành vi cướp giật tương tự.

Toàn đã giật điện thoại của một người dân ở phường 9 rồi định tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, các hiệp sĩ đã tri hô và khống chế tên cướp, đưa về trụ sở công an.

hiep si sai gon tom gon ke giat ba lo cua co gai
“Hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng và Trương Thế Nhựt Toàn hôm 27/9. (Ảnh: Facebook Nhóm hiệp sĩ TP. HCM)

Bảo Hà (Tổng hợp)