Quảng Ngãi đã điều động hàng chục tàu cao tốc, siêu tốc để đưa hơn 2.000 khách mắc kẹt ở Lý Sơn vào bờ, sau 2 ngày bị cô lập ngoài đảo do áp thấp nhiệt đới. 

Sáng nay (5/6), biển tại Quảng Ngãi đã êm trở lại, nhiều tàu cao tốc trọng tải lớn đưa hơn 2.000 du khách mắc kẹt rời Lý Sơn. Sau 2 ngày mắc kẹt trên đảo, du khách tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Nhiều người lỡ chuyến bay, vé tàu đã đặt trước để về nhà.

Khu vực Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đông nghịt do lượng du khách chuẩn bị ra đảo Lý Sơn và lượng du khách từ đảo về trong buổi sáng nay, theo VnExpress.

Lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết, 2 ngày qua huyện đã yêu cầu các dịch vụ lưu trú, ăn uống không tăng giá trong thời gian bị cô lập và ngăn việc du khách nôn nóng tự ý thuê tàu về bờ để kịp công việc để tránh nguy hiểm.

Đến 9h sáng cùng ngày, cảng Sa Kỳ tiếp tục phục vụ người dân địa phương và du khách ra vào đảo Lý Sơn, theo SGGP.

Trước đó, từ chiều 2/6 đến tối 4/6, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh kèm theo mưa lớn đã xuất hiện ở huyện đảo Lý Sơn gây biển động dữ dội.

Hồng Hoa