Vụ tai nạn xảy ra vào tối 19/7 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) khiến 24 người bị thương, trong đó có 7 người thương nặng phải chuyển đi cấp cứu.
 

Theo Báo Công Lý, khoảng 21h tối 19/7, xe khách biển số Lâm Đồng chở theo 40 hành khách, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai – Đà Lạt.

Khi đang dừng bốc hàng ở đoạn đường thuộc xã Eo Ral, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) thì bất ngờ bị xe khách giường nằm biển số Gia Lai (chạy tuyến Gia Lai – TP. HCM) do Lê Văn Phương (sinh năm 1977) cầm lái, tông thẳng từ phía sau, theo Báo Lao Động.

Hai xe khách đấu đầu trên đường Hồ Chí Minh - Đắk Lắk, 24 người bị thương
Phần đuôi xe khách biển số tỉnh Lâm Đồng sau cú va chạm mạnh. (Ảnh: Báo Lao Động)

Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến 80 hành khách trên cả 2 xe hoảng loạn, 24 người bị thương. Trong đó, có 17 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo cấp cứu, 7 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hai xe khách đấu đầu trên đường Hồ Chí Minh - Đắk Lắk, 24 người bị thương
Phần đầu xe biển số tỉnh Gia Lai nát bét. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe khách đều hư hỏng nặng, cửa kính và đầu xe vỡ nát. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc kéo dài.

Nhận tin báo, công an tỉnh Đắk Lắk đã tới hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách 24 người bị thương trong vụ tai nạn:

1. Nguyễn Quang Nhân (sinh năm 2003, quê Gia Lai)

2. Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1981, quê Gia Lai)

3. Siu Hoan (sinh năm 1985, quê Gia Lai)

4. MaiThị Huyền Trang (sinh năm 2008, quê Gia Lai)

5. Nguyễn Khước (sinh năm 1952, quê Lâm Đồng)

6. Rơ Lan Suil (sinh năm 1984, quê Gia Lai)

7. Siu Byih (sinh năm 1992, quê Gia Lai)

8. Trương Thị Lê (sinh năm 1965, quê Kon Tum)

9. Phan Thị Như Hương (sinh năm 1965, quê Kon Tum)

10: Nguyễn Đức Phong (sinh năm 1985, quê Gia Lai)

11: Trần Thị Cúc (sinh năm 1958, quê Gia Lai)

12: Lê Thị Thu Lan (sinh năm 1989, quê Long An)

13: Trần Văn Lang (sinh năm 1985, quê Đắk Lắk)

14: Nguyễn Quang Ninh (sinh năm 1975, quê Lâm Đồng)

15: Nguyễn Mạnh Hoàng (sinh năm 1999, quê Lâm Đồng)

16: Trương Thị Bê (sinh năm 1970, quê Gia Lai)

17: Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1969, quê Gia Lai)

Trong đó, 7 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên:

18. Lê Văn Phương (sinh năm 1977, quê Gia Lai) tài xế

19. Trần Sỹ Tùng (sinh năm 1997, quê Hà Nam)

20. Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1954, quê Gia Lai)

21. Dương Thị Thùy Trang (sinh năm 1977, quê Gia Lai)

22. Võ Thị Thu Hương (sinh năm 1957, quê Gia Lai)

23. Dương Vũ Quang (sinh năm 1984, quê Gia Lai)

24. A Thia (sinh năm 1987, quê Kon Tum)

Thúy Quỳnh