Ngày 1/8, hai cháu bé lên 6 và 7 tuổi đuối nước thương tâm tại một hố công trình không rào chắn ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Báo Pháp Luật & Xã Hội đưa tin, khoảng 10h30′ ngày 1/8, người dân phát hiện bé D. (7 tuổi) và bé H. (6 tuổi) tử vong dưới hố nước sâu tại công trình xây dựng của trường Mầm non xã Đình Chu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật, tại hiện trường, công trình này không có biển cảnh báo và rào chắn bảo vệ.

Ông Nguyễn Văn H – người dân sống gần trường Mầm non xã Đình Chu cho biết, công trình này xây dựng mấy tháng nay nhưng chưa bao giờ có biển cảnh báo hay rào chắn để nhắc nhở phụ huynh hay các cháu biết ở đó có hố nước sâu.

Lãnh đạo huyện Lập Thạch đã đến xử lý sự việc. Công trình đang xây dựng do UBND xã Đình Chu làm chủ đầu tư.

Theo Dân Trí, sáng cùng ngày, cháu N.H.Đ. (3 tuổi, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, Cà Mau) đi ra gần bờ vuông tôm chơi và bị ngã xuống nước tử vong. Chỉ trong tháng 7/2018, tại huyện U Minh cũng đã có ít nhất 3 cháu bé bị tai nạn đuối nước thương tâm.

Huyền Hương