Bé Phạm Viết Gia Bảo (Hà Tĩnh) trong lúc ăn quả na không may nuốt phải hạt phải nhập viện cấp cứu.

Vào chiều 2/11, bé Bảo được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng khó thở, tím tái, vã mồ hôi, mắt lờ đờ. Mẹ bé cho biết con trai trong lúc ăn quả na đã nuốt phải hạt, theo VnExpress.

Kết quả chụp X-quang cho thấy có dị vật hình thoi nằm ở ngã ba khí quản của bệnh nhi. Các bác sĩ đã nội soi gắp ra một hạt na có kích thước 18×19 mm.

Hiện bé Bảo đã hết đau, ăn uống bình thường, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Để phòng ngừa xảy ra tai nạn dị vật đường thở, mọi người cần tránh thói quen ngậm dụng cụ vào miệng khi làm việc. Đối với trẻ em, các bậc cha mẹ không nên để trẻ ngậm mút các đồ chơi bằng mồm, không để trẻ ăn hạt na, lạc, quất, hạt bí, hạt dưa…

Nếu thấy trẻ đang ăn những thứ dễ gây hóc, phụ huynh không nên hoảng hốt, mắng vì trẻ sợ hãi dễ bị hóc.

Trong trường hợp trẻ bị hóc dị vật, cha mẹ không nên chữa mẹo, mà cần đưa tới bệnh viện để được soi gắp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Khôi Minh