Khoảng 6h sáng ngày 9/5, người dân phát hiện một người đàn ông nằm gục bên trong cổng sau của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội.

Lãnh đạo Bệnh viện Hà Đông xác nhận có vụ việc trên và cho biết, thi thể nạn nhân đã được người nhà và bệnh viện đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi.

“Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin với báo chí”, vị lãnh đạo bệnh viện cho biết, theo Lao Động.

Hiện trường nơi nạn nhân tử vong. (Ảnh: Lao Động)

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch phường Quang Trung – ông Hoàng Văn Tám cho hay, ngày 8/5, công an phường tiếp nhận thông tin một nam bệnh nhân điều trị tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông mất tích. Người này gần 60 tuổi, quê huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội.

Phát hiện thi thể người tại nhà rác Bệnh viện Hà Đông. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã phối hợp với người nhà và phía bệnh viện để tìm người mất tích.

“Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà và phía bệnh viện”, ông Tám nói.

Phát hiện thi thể người tại nhà rác Bệnh viện Hà Đông. (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến vụ việc này, ông Chu Anh Tuấn – Trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, nạn nhân là ông Đặng Đình Th. (sinh năm 1963, trú tại thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), nhập viện ngày 5/5 tại khoa Tiêu hóa do bị sơ gan.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Khôi Minh