Sau khi liên hệ với FIFA, VTV cho biết các tụ điểm chiếu World Cup miễn phí kết hợp quảng bá cho nhãn hàng thương mại mới phải xin phép bản quyền của FIFA. VTV đã đính chính thông tin phát đi trước đó.

Vài giờ trước khi bóng chính thức lăn tại World Cup 2018 ở Nga, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát đi thông tin chính thức về việc các tụ điểm công cộng được phép trình chiếu World Cup miễn phí hay không, sau khi làm việc với FIFA.

Người dân xem bóng đá tại một quán cà phê tại Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Theo VTV, các địa điểm công cộng như quán bar, quán cà phê, khách sạn… và những nơi khác không phải là nhà riêng trong lãnh thổ Việt Nam chiếu World Cup 2018 trên các kênh của VTV qua màn hình tivi hoặc máy thu thanh cá nhân (trừ các phương tiện di động) không bị coi là vi phạm bản quyền. 

Các đơn vị tổ chức trình chiếu phải đảm bảo truyền tín hiệu miễn phí và không nhằm mục đích quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào.

Trao đổi với VnExpress chiều 14/6, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV cũng khẳng định, nếu các quán cà phê kết hợp với bất cứ một nhãn hàng nào tổ chức trình chiếu World Cup sẽ bị coi là vi phạm bản quyền.

Lễ khai mạc của World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân vận động Luzhniki, ngay trước trận mở màn giải đấu giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út (22h, ngày 14/6).

Trước đó vào ngày 13/4, bản tin thời sự của VTV cho biết việc tổ chức các buổi chiếu công cộng những trận đấu World Cup 2018 dù thu tiền hay không thu tiền đều là hành vi vi phạm bản quyền nếu như không được sự đồng ý của VTV.

Ngay lập tức thông tin này trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của nhiều người.

Toàn bộ các trận đấu tại VCK FIFA World Cup 2018 sẽ được VTV dự kiến tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV2HD, VTV3, VTV3HD, VTV6, VTV6HD và các kênh được chia sẻ bản quyền.

Tùng Anh (TH)