Khu Bảo tồn biển Hòn Cau – Tuy Phong cho biết, mới đây, 2 anh em trai là ngư dân xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã có một hành động đẹp góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển.

2 anh em ngư dân Trần Hữu Phúc và Trần Hữu Chính đã cùng nhau thả một con đồi mồi quý hiếm nặng 7,2 kg về đại dương tại bãi biển xã Hòa Phú dù trước đó họ được chủ nhậu trả giá mua về rất cao, theo Bình Thuận Online.

 Đồi mồi 7,2 kg thoát "kiếp nạn" lên bàn nhậu
Đồi mồi 7,2 kg được ngư dân Hòa Phú – Tuy Phong thả về biển (Ảnh: Hải Thạch)

Đồi mồi là một trong những loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, thuộc nhóm nguy cấp có khả năng tuyệt chủng. Do đó, mọi hành vi đánh bắt, mua bán đồi mồi đều bị cấm tuyệt đối theo quy định. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được điều này. Nhiều người săn lùng đồi mồi như một sản vật quý hiểm để… nhậu tẩm bổ.

Hành động đẹp của 2 ngư dân trên phần nào cho thấy ý thức bảo vệ môi trường sinh thái biển, đặc biệt là đối với các loài động vật quý của ngư dân đã được được nâng lên.

Hoàng Kỳ