Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chuyển đơn kêu cứu của vợ ông Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, ở Thái Bình) – tài xế xe container trong vụ “xe innova lùi trên cao tốc” lên Tòa án nhân dân tối cao.       

Chiều 3/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho Báo Lao Động biết, đã nhận được đơn kêu cứu cùng hồ sơ thông tin sự việc do bà Vũ Thị Thúy là vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng gửi đến cách đây 1 tháng.

Ủy ban ATGT đã báo cáo, xin ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hiện cũng là Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia. Phó Thủ tướng đã giao cho Văn phòng Chính phủ chuyển đơn kêu cứu và hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Hùng cho biết, hiện Ủy ban ATGT chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Tuần tới, ông sẽ cập nhật thông tin xử lý đơn kêu cứu từ phía Tòa án và thông tin đến báo chí.

Theo cáo trạng, vụ việc xe Innova đi lùi trên cao tốc xảy ra vào ngày 19/11/2016. Tài xế Ngô Văn Sơn lái chiếc Innova chở 10 người đi ăn cưới ở Thái Nguyên. Do đi quá lối ra khỏi cao tốc tại nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên) nên Sơn cho ôtô đi lùi, sát hàng rào bên phải.

Cùng lúc đó, tài xế Hoàng lái xe đầu kéo kéo theo rơ moóc đi thuận chiều trên cao tốc, tốc độ 60-65 km/h. Theo cáo buộc, đến gần nút giao, thấy chiếc Innova phía trước, cách 70 m đang bật đèn phanh đỏ, tài xế xe kéo không phanh giảm tốc mà quan sát gương chiếu hậu.

Do phía sau có ôtô khác đang vượt lên, Hoàng không thể chuyển làn rồi đâm vào đuôi chiếc Innova có 11 người ngồi trên. Sự việc khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác bị thương. Các phương tiện hư hỏng nặng.

Chiều 10/5, TAND thị xã Phổ Yên đã tuyên Ngô Văn Sơn 10 năm tù và Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về dân sự, tòa buộc Sơn bồi thường hơn 700 triệu đồng, Hoàng bồi thường gần 500 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên hai tài xế đã làm đơn kháng cáo, kêu oan.

Theo Zing, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/11, TAND tỉnh Thái Nguyên nhận định, bị cáo Hoàng đã không quan sát, không giảm tốc độ về mức an toàn để đến khi cách 30 m mới phát hiện có xe đang lùi. HĐXX đồng ý giảm án cho 2 bị cáo, tuyên Sơn 9 năm, Hoàng 6 năm tù. Đồng thời, yêu cầu Sơn phải chịu 2/3 trong tổng số 1,4 tỷ đồng bồi thường cho gia đình các bị hại.

Trong phiên tòa này, tài xế Hoàng vừa khóc vừa nói đã mất niềm tin vào sự thật: “Liệu có phương án xử lý nào khác không vì Sơn lùi xe trên cao tốc, tức là đang chạy ngược chiều”.

Theo Báo Tuổi trẻ, người nhà bị cáo bị cáo Hoàng không chấp nhận bản án của tòa phúc thẩm. “Chúng tôi không thể chấp nhận, chúng tôi sẽ đi tới cùng”, bà Vũ Thị Thúy, vợ tài xế Hoàng cho biết.

Hoa Liên (Tổng hợp)