Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nông dân miền Tây bắt được cá trê 12 kg

VnExpress cho biết, những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ đến nhà ông Nguyễn Văn Cơi (53 tuổi, quê xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để xem con cá trê “khủng” ông vừa bắt được.

Con cá trê nặng 12 kg do ông Cơi bắt được. (Ảnh: Văn Bình/VnExpress)

Con cá trê dài hơn một mét, đường kính thân 40 cm, gần 12 kg, được ông Cơi bắt trong ao nuôi vịt tại nhà. Hiện ông Cơi không bán cá, mà xây bể nuôi làm cảnh để người dân trong vùng đến tham quan.

Cháy trường mầm non ở Vĩnh Long, 120 trẻ bị sơ tán giữa trưa

Chiều 9/4, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa kiểm tra một vụ cháy trường mầm non tư thục trên địa bàn phường 2, TP. Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, người dân quanh Trường mầm non tư thục Bé By Ngoan (Babycare, địa chỉ 52/22 Phạm Hùng, phường 2, TP. Vĩnh Long) phát hiện khói lửa bốc lên từ căn phòng ở tầng 1 nên hô hoán.

Căn phòng bị cháy nằm trên lầu 1, trong khi đa số trẻ mầm non ở tầng trệt. (Ảnh: T.T.N/Tuổi Trẻ)

Người dân và các bảo mẫu vội sơ tán 120 trẻ đang theo học các lớp ở đây sang nhà dân lân cận để lánh nạn và nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa. 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh được điều đến và sau khoảng 1 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Phòng ngủ của chủ trường mầm non tư thục Bé By Ngoan (phường 2, TP. Vĩnh Long) cháy đen. (Ảnh: T.T.N/Tuổi Trẻ)

Vị trí xảy ra cháy được cơ quan chức năng xác định xuất phát từ phòng ngủ của chủ trường ở tầng 1. Đám cháy làm hư hại nhiều vật dụng như tivi, tủ lạnh… Bên trong căn phòng cũng bị cháy đen.

Bộ Công an trả 28 thí sinh trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình về đơn vị sơ tuyển

Báo Dân Trí thông tin, ngày 9/4, đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi.

Cục Đào tạo đã chuyển danh sách thí sinh này về các trường trực thuộc Bộ Công an. Đồng thời, Bộ Công an đã bàn giao 28 thí sinh gian lận điểm thi này về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định.

Như vậy, việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình ở khối trường công an đã được xử lý xong.

3 đối tượng đã “hô biến” điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình. (Ảnh: VTC News)

Đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho hay, đơn vị này đang chờ trả lời của Sở GD&ĐT Sơn La về tình hình thí sinh gian lận điểm thi và sẽ công bố khi có kết quả.

Trước đó, trao đổi với Zing tối 25/3, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cho biết sở này đã hoàn tất công việc Bộ GD&ĐT giao, liên quan cập nhật lại điểm cho thí sinh sau kết quả chấm thẩm định. (Xem tiếp)

Công Phượng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên FIFA 19

Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vinh dự góp mặt trên FIFA 19, với giá trị lên đến 425.000 Euro và phí giải phóng hợp đồng là 616.000 Euro (hợp đồng có thời hạn đến năm 2021).

Theo báo Zing, tại trang dữ liệu cầu thủ của game FIFA 19 đã xuất hiện cái tên “Nguyễn Công Phượng”. Anh được giới thiệu là cầu thủ của Incheon United, có giá trị chuyển nhượng lên đến 425.000 euro, hợp đồng có thời hạn đến năm 2021 và vị trí ưa thích là tiền đạo (striker).

Công Phượng sở hữu chỉ số tổng quát 62 và sẽ tăng lên 69 nếu được chơi ở vị trí sở trường. Trong bộ chỉ số của mình, tiền đạo của tuyển Việt Nam có chỉ số thăng bằng lên đến 87 điểm. Bên cạnh đó, anh cũng được đánh giá khá cao ở các chỉ số về tốc độ như tăng tốc (74), nước rút (75) và nhanh nhẹn (75).

Chỉ số cụ thể của Công Phượng. (Ảnh: Giadinh.net)

Giadinh.net cho biết, với chiều cao chỉ 1 mét 68, tiền đạo xứ Nghệ sẽ phát huy tối đá sức mạnh nếu được được xếp ở vị trí tiền vệ tổ chức tấn công, hoặc đá hộ công ngay phía sau tiền đạo cắm. Giờ đây thì các fan bóng đá có thể “cầm” Công Phượng thi đấu và dứt điểm xé lưới đối phương. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News