Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 6/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai

Ngày 6/5, UBND H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn huyện đã xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi, hiện huyện đã công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống theo quy định.

Báo Thanh Niên thông tin, theo UBND H.Trảng Bom, ổ dịch này xuất phát từ đàn heo của ông Nguyễn Văn Đằng, ở ấp Tân Đạt, xã Đồi 61 (H.Trảng Bom).

Trước đó, vào ngày 24/4, phát hiện heo của ông Nguyễn Văn Đằng mắc bệnh, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả cho thấy heo của ông Đằng mắc bệnh dịch tả heo châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số heo tại trại của ông Đằng. Đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng tại trại của ông Đằng và phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch.

Trạm kiểm dịch động vật tạm thời lập trên quốc lộ 20 để kiểm soát heo từ hướng Lâm Đồng đi vào. (Ảnh: Lê Lâm/Thanh Niên)

Theo báo Dân Việt, ngày 4/5/2019, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ban hành Quyết định 1981/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Như vậy, dịch tả lợn châu Phi đã chính thức Nam tiến.

(xem thêm)

Tháng 5, giá ô tô giảm tới 300 triệu đồng

Tháng 5 là tháng thứ 3 liên tiếp giá ô tô 2019 giảm sâu và dường như thị trường đã xuống đáy khi có mẫu xe hạ nhiệt mạnh đến hàng trăm triệu, theo Vietnamnet.

Tình hình kinh doanh ế ẩm chung của thị trường ôtô trong thời gian vừa qua khiến nhiều hãng xe tiếp tục chạy đua giảm giá kích cầu ngay khi mới bước sang đầu tháng 5.

Ford Everest Ambiente MT giảm mạnh đến 123 triệu so với giá niêm yết. (Ảnh: Vietnamnet)

Toyota là một trong những hãng xe có nhiều mẫu giảm giá trong tháng 5 này. Mẫu xe được giảm giá mạnh nhất là Toyota Hiace, lên tới 169 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế mẫu xe này chỉ còn khoảng 830 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe được ưa chuộng Toyota Vios giảm từ 30 – 35 triệu đồng, đồng nghĩa với việc giá bán xe thực tế chỉ còn từ 500 triệu đồng.

Toyota Vios E MT giảm giá 30 triệu đồng, từ 531 xuống còn 501 triệu đồng. Toyota Vios E CVT giảm giá 30 triệu đồng còn 539 triệu đồng. Giảm giá mạnh nhất là Toyota Vios G, từ 606 triệu đồng xuống còn 571 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng.

Trao đổi với PV Xe VietNamNet, một nhân viên tư vấn bán xe Subaru tại Hà Nội cho biết: ” Nhờ được sản xuất ở Thái Lan với tỉ lệ nội địa hóa 40%, Subaru Forester thế hệ mới về Việt Nam sẽ được áp mức giá cực kỳ tốt, giảm so với trước hơn 300 triệu đồng”.

Đại diện Mazda Phạm Văn Đồng cho biết, nối tiếp đà giảm giá trong tháng 4, sang tháng 5 hầu hết các mẫu xe Mazda đều tiếp tục giảm giá từ 30-40 triệu đồng.

Cột bê tông trong trường học ở Hòa Bình rơi trúng hai học sinh lớp 8

Một nhóm học sinh lớp 8 ở Hòa Bình đang đứng chơi dưới sân trường thì bất ngờ bị cột bê tông dài hơn 3m từ tầng 2 đổ xuống rơi trúng, khiến 2 em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 6/5, báo Thanh Niên đưa tin, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBDN huyện Đà Bắc (Hòa Bình) xác nhận vụ việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, sau tiết kiểm tra, nhóm học sinh lớp 8 trường THCS thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) đứng chơi ở sân trường, bất ngờ bị cột bê tông từ tầng hai khu phòng học rơi trúng xuống.

Cột bê tông ở tầng hai trường THCS thị trấn Đà Bắc rơi xuống đất, làm hai học sinh bị thương. (Ảnh: Đ.B)

Trong đó 2 em học sinh lớp 8B là Vũ Trung Kiên (sinh năm 2005, trú tại Tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc( và Lê Quang Minh (sinh năm 2005, trú tại xóm Hương Lý, xã Tu Lý, thị trấn Đà Bắc) bị cột bê tông đè trúng đầu.

Hậu quả làm một học sinh bị gãy chân, một em bị thương nặng ở đầu, được thầy cô đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do vết thương nặng, hai em tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), theo báo VnExpress. 

Tại hiện trường, khối bê tông dài khoảng 3 mét gãy đôi, mảnh vụn và vết máu loang lổ dưới nền gạch, nằm ngay lối đi chính vào khu phòng học.

Ngư dân Lý Sơn bán 2 con cá nạng hơn 1 tấn thu tiền triệu

Trong lúc thả lưới  trên biển, ngư dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt được 2 con cá nạng nặng hơn 1 tấn, bán được 24 triệu đồng.

Ngày 6/5, trong lúc thả lưới tại khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 7 hải lý, tàu cá QNg 50607 TS, có công suất 20CV của ông Dương Hợp ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được 2 con cá nạng có trọng lượng rất lớn, theo VOV.

Theo ông Hợp, vào sáng cùng ngày, khi tàu của ông đang thả lưới thì phát hiện 2 con cá nạng lớn mắc lưới. Sau 2 giờ vật lộn trên biển, khi cá đuối sức, ông Hợp đã dùng dây thừng buộc chặt cá và cho tàu kéo về đảo.

2 con cá nạng lớn ngư dân Lý Sơn bắt được trên vùng biển Lý Sơn. (Ảnh: VOV)

Để đưa cá được lên bờ, ông Hợp đã thuê 35 người trong đội bốc xếp cảng cá Lý Sơn cùng một số người thân dùng dây thừng loại lớn để kéo cá lên cảng.

Báo Lao Động đưa tin, sau khi cho được cá lên cảng, ông Hợp gửi 2 con cá lên tàu cao tốc đưa vào đất liền tiêu thụ.

Ông Hợp, cho biết 2 cá nạng có trọng lượng 1,2 tấn, thương lái mua với giá 20.000 đồng/kg. Như vậy, ông Hợp thu về khoảng 24 triệu đồng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: