Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Giá điện dự kiến tăng 8,36% từ cuối tháng 3 này

Sáng nay 5/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Bộ Công Thương đã có phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và đã được Chính phủ chấp thuận.

Theo báo Người Lao Động, giá bán lẻ điện bình quân trên cả nước dự kiến sẽ tăng 8,36%, đưa giá bán lẻ điện bình quân từ 1.720 đồng.kWh lên 1.864 đồng/kWh.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Quốc Vượng cho biết, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương cho tăng giá điện với kế hoạch tăng dự kiến sẽ vào thời điểm nửa cuối tháng 3.

“Trong tuần này hoặc tuần sau sẽ có quyết định cụ thể việc tăng giá điện”, ông Vượng cho biết.

Giá điện sẽ tăng bình quân 8,36% từ cuối tháng 3/2019. (Ảnh: SGGP)

Cũng theo ông Vượng, từ năm 2010 đến nay đã có 7 lần thực hiện điều chỉnh giá điện. Lần gần nhất là cuối năm 2017. (Xem tiếp)

Dữ liệu kiểm đếm xe qua lại của nhóm người tại BOT Ninh Lộc bị mất

Trưa 5/3,  ông Trần Vũ Việt – đại diện nhóm đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc cho biết, bản thân ông và các thành viên trong nhóm rất bất ngờ khi phát hiện số liệu kiểm đếm trong một tuần vừa qua đã bị mất.

videoinfo__video3.dkn.tv||3cee45138__

Dữ liệu kiểm đếm xe qua lại của nhóm người tại BOT Ninh Lộc bị mất. (Video: VTC News)

Theo ông Việt, sáng 5/3 là ngày đếm cuối cùng trong 7 ngày đếm, khi đếm xong các thành viên quay về lán trại để lấy số liệu của các ngày đếm trước đó, tổng hợp lại gửi cơ quan chức năng và công bố cho mọi người biết.

Trên báo Lao Động ông Việt nói: “Tuy nhiên, khi về đến lán trại tìm lấy các số liệu của những ngày trước thì không thấy. Hỏi ra thì mấy anh em trong nhóm không ai biết là số liệu mấy ngày trước mất đi đâu. Hầu hết số liệu các ngày trước đã bị mất, chỉ còn ngày 28 và một ca cuối cùng của sáng nay 5/3”.

Những dữ liệu đếm xe thế này đã bị mất của những ngày trước đó. (Ảnh: Lao Động)

Ông Lê Ngọc Hải – trưởng công an xã Ninh Lộc cho biết, nhóm đếm xe cung cấp thông tin là mất một xấp khoảng 20-30 tờ giấy danh sách ghi số lượt xe qua trạm, ngoài ra không mất tài sản cá nhân gì khác.

Đơn trình báo mất dữ liệu của nhóm người đếm xe ở Trạm BOT Ninh Lộc. (Ảnh: VTC News)

“Thời gian mất giấy tờ nhóm này không xác định được, chỉ xác định thời gian phát hiện khoảng 6h45. Đó là lúc họ thay ca nhau để ngủ nên không phát hiện được. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh vụ việc”, ông Hải thông tin, theo báo Tuổi Trẻ. (Xem thêm)

Công Phượng lập ‘hat-trick’ trong trận đấu tập, Incheon United thắng đậm

Theo trang tin về Incheon United, sáng nay (5/3), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lập hat-trick trong trận đấu tập với Đại học Yonsei. Người ghi bàn còn lại cho CLB Incheon United là tiền vệ Lee Jung-huyn.

Zing thông tin, đội bóng của Công Phượng dẫn 4-0 ở hiệp 1, trong đó chân sút đội tuyển Việt Nam ghi 3 bàn. Tổng tỷ số sau 2 hiệp là 8-0 nghiêng về Incheon United.

Công Phượng đã lập hat-trick giúp đội bóng của mình đánh bại đại học Đại học Yonsei với tỷ số 4-0. (Ảnh: Dân Việt)

Những trận đấu tập thường xuyên được tổ chức ở Hàn Quốc, giúp những cầu thủ dự bị làm quen với cảm giác bóng. Ở trận đấu sáng nay, HLV Jon Andersen đã sử dụng Công Phượng trong đội hình chính giao hữu với Đại học Yonsei. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ xứ Nghệ đã ngay lập tức ghi điểm. (Xem thêm)

Giá cả chênh lệch, heo từ vùng dịch đang được đưa vào Nam

Báo Tuổi Trẻ thông tin, sáng 5/3, tại phiên họp kinh tế – xã hội tháng 2 của UBND TP. HCM, ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP cho hay, ngoài việc ngăn chặn dịch bệnh tả heo châu Phi thì nguồn hàng cung cấp cho TP cũng hết sức cần thiết.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Phước Trung – Giám đốc Sở NN&PTNT TP cho biết, hiện dịch đã xuất hiện ở 7 tỉnh, với hơn 4.000 con heo bị tiêu hủy. Về phía TP, sở đặt giả định có dịch và chuẩn bị các giải pháp.

Đó là tăng cường lực lượng kiểm soát các tuyến giao thông từ các tỉnh vào TP; kiểm soát tại các cơ sở giết mổ, chế biến, chợ đầu mối, kiểm soát nguồn nhập vào để đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng; yêu cầu các quận huyện kiểm soát việc giết mổ trái phép.

Ông Trung kể đã có một trường hợp bị phát hiện với 300 con heo từ huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) di chuyển qua TP đi về Vĩnh Long, nhưng qua kiểm tra lại không về Vĩnh Long mà được đưa về đâu đó, không loại trừ việc lén mổ ở TP.

Sở cũng đã yêu cầu các lò mổ ngưng nhận heo từ các tỉnh phía Bắc mà chỉ nhận heo từ các vùng an toàn. Sở kiểm tra thấy các lò thực hiện đúng cam kết này.

Ông Trung lưu ý do các tỉnh phía Bắc đang có dịch, giá heo đang xuống thấp hơn phía Nam nên có hiện tượng đưa vào Nam tiêu thụ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News