Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Những chú ‘heo vàng’ cất tiếng khóc chào đời đúng Giao thừa

Bác sĩ Lê Quang Thanh – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) cho biết, trong 5 phút đầu năm mới, có 5 bé trai, 1 bé gái chào đời tại bệnh viện. Trong đó có 2 ca sinh mổ, 4 ca sinh thường. Em bé nặng nhất lên đến 3,8 kg, theo báo Đời Sống Việt Nam.

Đêm giao thừa, 274 nhân viên y tế vẫn đang làm việc tất bật ở Bệnh viện Từ Dũ. Có khoảng 30 bác sĩ trực trong đêm giao thừa, sẵn sàng hỗ trợ sự chào đời cho khoảng 140 em bé.

Những chú “heo vàng” tại 2 miền. (Ảnh: PNVN & KTĐT)

Trong khi đó, tại Hà Nội, bé Đỗ Thị Thùy An, nặng 3,1kg, sinh vào 0 giờ 2 phút ngày 5/2 là em bé may mắn chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán 2019.

Chị Đồng Thị Hương – Kíp trưởng tua nữ hộ sinh đêm trực 30 Tết, công tác tại Khoa Đẻ A2 của bệnh viện cho biết, Thùy An là cô bé đầu tiên chào đời trong năm mới 2019. Bé nặng 3,1 kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ cảm giác đỡ bé gái đầu năm mới 2019, chị Hương cho hay: “Cảm giác của người đỡ đẻ và người mẹ có phần nào đó giống nhau, đó chính là rất háo hức chờ đợi. Và cảm giác đó được nhân lên thêm nhiều lần hơn nữa khi chúng tôi biết sẽ được đón một thiên thần nhỏ ra đời đúng vào khoảnh khắc giao thừa, bắt đầu năm mới hạnh phúc. Rồi khi đón bé gái thành công, chúng tôi như tan biến hết mệt mỏi vậy”.

Theo chị Hương, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng số lượng sản phụ nhập viện không có dấu hiệu tăng lên. Trong ngày 30 Tết, bệnh viện chỉ ghi nhận có 15 sản phụ sinh con. Song, số ca non và tháng có nguy cơ trong khi mang thai lại tăng hơn so với ngày bình thường.

Thủ thành Đặng Văn Lâm bay sang Thái chiều 30 Tết để hội quân cùng đội bóng mới

Báo Thanh Niên  thông tin, chiều qua (ngày 4/2, tức 30 tết), thủ môn Đặng Văn Lâm đã lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị ra mắt Muangthong United.

Đặng Văn Lâm đã bay sang thái để chuẩn bị ra mắt Muangthong United. (Ảnh: Thanh Niên)

Việc sang Thái Lan được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến lớn đối với thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Bản thân Lâm “tây” cũng ý thức được điều đó khi đặt ra mục tiêu: “Điều đầu tiên mà tôi phải vượt qua là nhanh chóng hòa nhập với CLB và môi trường mới. Tôi sẽ cố gắng để có tên trong đội hình chính thi đấu tại Thai League. Nếu thi đấu tốt ở Thái Lan, và có cơ hội trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tiếp tục thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Thủ thành Đặng Văn Lâm. (Ảnh: VTV)

Sau thành công tại Asian Cup 2019, Văn Lâm trở về Việt Nam hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chia tay CLB Hải Phòng và gia nhập CLB Muangthong United của Thái Lan.

Theo  VTV , hiện tại trong đội hình của Muangthon United đang có 3 thủ môn là Sutthipong Pisansarb, Kampol Pathom-attakul và Prasit Padungchok. Trong đó thủ môn số 1 của đội bóng Thái Lan mùa trước là Prasit Padungchok (bắt 27 trận) đã 36 tuổi. Đây được xem là cơ sở để Đặng Văn Lâm tự tin hướng tới vị trí số 1 trong khung thành của Muangthong United mùa tới.

Ngày hôm nay 5/2, Văn Lâm sẽ có cuộc kiểm tra y tế tại một bệnh viện ở Bangkok để sớm cùng CLB Muangthong tiến hành họp báo ra mắt.

(Xem chi tiết)

6 dự án giao thông lớn ở Hà Nội sẽ hoàn thành năm 2019

Tàu Cát Linh – Hà Đông, đường trục phía Tây Hà Nội… là dự án giao thông trọng điểm ở thủ đô, dự kiến đi vào hoạt động năm nay, theo VnExpress.

Dự án đường Đầm Hồng – Giáp Bát (Hoàng Mai) dài hơn 2 km thuộc trục vành đai 2.5 được phê duyệt từ năm 2002, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, xây dựng theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Dự án có điểm đầu từ Đầm Hồng thuộc phường Khương Trung, Thanh Xuân, đoạn cuối nối với đường Giải Phóng, Kim Đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2016, tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên đến năm 2019 mới làm xong. 

Dự án đường trục phía Nam Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)

Dự án đường trục phía Nam Hà Nội (dự án BT, đổi đất lấy hạ tầng) có chiều dài 41 km, khởi công từ năm 2008 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành tuyến đường dự kiến năm 2014, tuy nhiên, sau hơn 10 năm, tuyến đường mới chuẩn bị hoàn thiện giai đoạn một với khoảng 20 km. 

Dự án có điểm đầu giao với đường Phúc La – Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Đông); điểm cuối giao quốc lộ 1A, đoạn phía dưới Cầu Giẽ. Sau nhiều lần lỗi hẹn thông xe toàn tuyến, dự kiến cuối năm 201 sẽ hoàn thiện.

Dự án đường nối từ đê Ngọc Thuỵ đến khu đô thị Thượng Thanh (Long Biên) được phê duyệt năm 2013 với chiều dài gần 4 km. Đầu năm 2017, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Khai Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 2.754 tỷ đồng. Dự kiến tuyến đường hoàn thiện vào quý 1/2019.

Đường vành đai 3 đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long dài 5,5 km có tổng mức đầu tư trên 3.100 tỷ đồng, mở rộng mặt cắt ngang từ 56 m lên 93 m. Công trình khởi công từ 2016, dự kiến hoàn thành cuối năm 2018 tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên lùi tiến độ hoàn thành vào giữa năm nay. Đến nay dự án đã hoàn thiện trên 80% tiến độ.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông .(Ảnh: VnExpress)

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được khởi công năm 2011, có chiều dài 13 km đường sắt đi trên cao, 12 ga trên cao, tổng mức đầu tư sau nhiều lần đội vốn là 886 triệu USD (trên 19.000 tỷ đồng).

Dự án dự kiến hoàn thành và khai thác năm 2017 tuy nhiên do nhiều hạng mục không kịp tiến độ nên lùi thời điểm khai thác thương mại trong quý I/2019. 

Đi chúc Tết sáng Mồng 1, tài xế hoảng hồn tung cửa thoát thân vì ô tô bốc cháy ngùn ngụt

Thông tin ban đầu từ báo Tổ Quốc, khoảng 9h ngày 5/2 (Mồng 1 Tết), ô tô 7 chỗ (BKS 51A-241..) lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm hướng về đường Phạm Văn Đồng.

Khi đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TP. HCM) thì bất ngờ bốc cháy, khói ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng hồn.

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt được dập lửa kịp thời, bảo vệ được tài sản bên trong. (Ảnh: Tổ Quốc)

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế vội tung cửa tháo chạy thoát thân. Lúc này, anh Võ Hoàng Huy (công tác tại Đội cảnh sát PCCC – Công an quận 1) đang lưu thông trên đường này thì dừng xe máy lại chạy vào nhà dân mượn bình chữa cháy mini mang ra dập lửa.

Người dân cũng mang nước ra dập lửa nhưng được anh Huy cản lại vì nước có thể làm dầu trong ô tô loan ra ngoài, gây cháy nhiều hơn. Sau vài phút, ngọn lửa được dập tắt.

Tại hiện trường ô tô cháy đen ở phần đầu xe, nhiều bộ phận bị hư hỏng. Rất may tài sản bên trong ô tô được cứu kịp thời.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày nghỉ lễ vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News