Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 4/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bộ Công Thương hứa sẽ cải cách biểu giá điện bậc thang

Ngày 4/5, trao đổi với PLO, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, người phụ trách theo dõi lĩnh vực điện lực cho biết, biểu giá điện bậc thang được nhiều nước áp dụng và Việt Nam không ngoại lệ. Phương án giá điện bậc thang sẽ bảo đảm an sinh xã hội cho người sử dụng ít điện, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, năm 2018, Việt Nam có 9 triệu hộ sử dụng điện mức 100 kWh/tháng trở xuống, chiếm trên 35% tổng số hộ dùng điện sinh hoạt. Do vậy giá bán lẻ điện sinh hoạt cho bậc 1 (0-50 kWh) và bậc 2 (51-100 kWh) được tính toán tương ứng bằng 90% và 93% so với mức giá bán lẻ điện bình quân, để hỗ trợ tiền điện cho các hộ thu nhập thấp. Các bậc thang còn lại có giá cao hơn.

Tuy nhiên, với tình hình thực tế nhu cầu sử dụng điện hiện nay, việc đưa ra một biểu giá bậc thang mới là điều cần tính đến. Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới nhằm giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

theo ông Vượng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng để kiểm tra lại giá điện.

Hai ngân hàng ở Sài Gòn tranh giành 23 bất động sản

TAND TP HCM ngày 3/5 mở phiên sơ thẩm lần hai, giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) lừa đảo chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng của các ngân hàng, theo VnExpress.

Để giải quyết vụ án, tòa triệu tập Ngân hàng Agribank với tư cách nguyên đơn dân sự, Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) và 11 người khác là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo nội dung vụ án, Cường dù không có khả năng tài chính nhưng vẫn thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng. Ông ta thuê người làm giám đốc, lập hồ sơ vay tiền ngân hàng và huy động vốn của đối tác để thực hiện các dự án bất động sản rồi chiếm đoạt.

Tháng 10/2007, Cường làm việc với Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6, TP HCM) vay 700 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Cường dùng 3 chủ quyền sử dụng đất tại quận 12, quận 8 cùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bình Chánh để thế chấp cho Agribank. Ông ta được duyệt vay 628 tỷ đồng.

Bị án Dương Thanh Cường được trích xuất đến tòa để giải quyết trách nhiệm dân sự. (Ảnh: Hải Duyên).

Tại tòa ngày 3/5, phía Agribank cho rằng, nguồn gốc 23 bất động sản với diện tích hơn 110.000 m2 là do Cường vay tiền của ngân hàng để mua, đề nghị HĐXX buộc Ngân hàng Sacombank trả lại cho Argibank 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Đại diện Sacombank cũng cho rằng, số tiền Cường vay của Phương Nam là để nhận chuyển nhượng 23 bất động sản này. Hiện Sacombank nắm giữ giấy tờ để xử lý khoản nợ là đúng theo quy định của pháp luật.

Sau một ngày xét xử, tòa nhận định nguồn gốc hình thành 23 bất động sản này do Cường sử dụng hơn 171 tỷ đồng trong số 628 tỷ vay Agribank Chi nhánh 6. Vì vậy nó là vật chứng trong vụ án, cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án 171 tỷ đồng đối với Agribank Chi nhánh 6.

Đối với Ngân hàng Phương Nam, HĐXX cho rằng, những sai phạm của một số cán bộ trong việc nhận thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho Cường vay đang bị điều tra, nên quyền lợi của nhà băng sẽ được xem xét khi vụ án được đưa ra xét xử.

Người đàn ông làm thịt chồn bay quý hiếm rồi đăng ảnh chụp lên Facebook

Sáng nay 4/5, hạt kiểm lâm đã đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Ích Hậu xác minh người đăng ảnh giết chồn bay trên Facebook. Kết quả xác định người đăng ảnh là Đặng Quang Thắng.

Anh Thắng hiện đang làm thợ cơ khí ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Hình ảnh làm thịt chồn bay đực đăng lên Facebook là do anh Thắng chụp tại xã Quảng Phú.

Trước đó, vào chiều 3/5, trang Facebook cá nhân Thang Dang Quang đăng tải hình ảnh giết thịt một cá thể chồn bay kèm dòng trạng thái: “Nhậu thịt chồn anh em ơi. Khi đi rừng làm được tí”, theo báo Zing.vn.

Trong hình ảnh đăng tải là một người đàn ông trung niên, đội mũ cối đứng trước một lán trại tạm phủ bạt. Hai tay người này cầm hai cánh của một cá thể chồn bay chụp ảnh. Cá thể chồn được chụp lại có phần lưng và bụng màu nâu, đuôi màu đen, nặng khoảng 3 kg. Sau đó là hình ảnh cá thể chồn bị cạo lông, giết thịt.

Hình ảnh cá thể chồn bay bị đăng lên Facebook. (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số thông tin ban đầu cho biết, chủ nhân tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh trên trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết, chồn bay là loài động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ cần được bảo tồn.

Phạt 13 học sinh lớp 5 nắm tai ‘thụt dầu’, thầy giáo ở Long An bị khiển trách

Một giáo viên thể dục ở Long An đã bị khiển trách vì bắt 13 học sinh tiểu học đứng lên, ngồi xuống 20 lần do quên mang quả cầu.

Ngày 4/5, VnExpress đưa tin, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, vừa khiển trách ông Nguyễn Việt Hưng, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương.

Theo kết quả xác minh, chiều 15/3 trước đó, trong giờ học thể dục của thầy Hưng, em L.T.A.T, học sinh lớp 5/3, Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương quên mang trái cầu đá nên xin ra ngoài mua đem vào. Do vi phạm nội quy, thầy Hưng phạt em T. thụt dầu bằng cách hay tay nắm chặt hai lổ tay đứng lên, ngồi xuống giữa sân trường khoảng 20 lần. Cùng bị phạt với T. còn có 12 em cùng lớp (số học sinh bị phạt chiếm gần nửa lớp).

Trường học nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: An Nam).

Theo báo Thanh Niên, khi về nhà, em T. có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, ngất xỉu. Chị Trần Võ Trà My (33 tuổi, mẹ T.) hỏi thăm thì T. nói bị thầy thể dục phạt thụt dầu đến 100 lần giữa sân trường. Không chấp nhận kiểu dạy như vậy, chị Trà My đến trường và UBND xã Đức Hòa Đông đề nghị có hình thức xử lý thầy Hưng.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, một số học sinh về nhà than mệt nên được phụ huynh hỏi chuyện, sau đó khiếu nại đến nhà trường. Sau sự việc, thầy Hưng đến gia đình các em xin lỗi. Nhà trường đã phê bình rút kinh nghiệm, cắt thi đua với thầy giáo.

Tuy nhiên, không đồng tình cách kiểm điểm trên, sáng 26/4, chị Trà My cầm đơn lên Phòng GD-ĐT và UBND H.Đức Hòa đề nghị xử lý nghiêm khắc thầy Hưng; đồng thời gửi đơn đến UBND tỉnh Long An đề nghị làm rõ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News