Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 4/2 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Các địa điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2019

Đêm nay (30 Tết) nhiều địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt bắn pháo hoa chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019.

Theo VTV, thủ đô Hà Nội sẽ được xem bắn pháo tại tất cả các quận, huyện, thị xã. Trong đó, có 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Những điểm bắn pháo hoa tầm cao như: Hồ Gươm, khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình, thành cổ Sơn Tây. Những điểm bắn tầm thấp như: Hồ Ngọc Khánh, công viên hồ Đền Lừ, Trung tâm thương mại Vincom.

Còn tại TP. HCM, đêm nay cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm. 2 điểm bắn tầm cao nằm tại đầu đường hầm sông Sài Gòn và khu vực công viên Vinhomes.

Tại Đà Nẵng, 3 điểm bắn pháo hoa là cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Thời gian bắn pháo hoa ở tất cả các điểm kéo dài 15 phút, từ 0h – 0h15 đêm nay.

Dưới đây là chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước gồm đầy đủ các điểm pháo hoa tầm cao và tầm thấp, theo Infonet.

Các địa phương bắn pháo hoa. (Ảnh: Infonet)

Người dân múa lân mừng ngưng thu phí hai cầu BOT nông thôn

Ngày 4/2, ông Lê Văn Vĩnh – chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT Xây dựng Đồng Tháp, đơn vị thu phí cầu sông Cái Nhỏ và cầu Tân Nghĩa- cho biết, đã ngừng thu phí 2 cầu vào chiều 3/2. Theo đó, công đoạn tháo dỡ trạm thu phí cũng đang tiến hành gấp rút tạo điều kiện thông thoáng để người dân đi lại trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Người dân múa lân ăn mừng chấm dứt thu phí. (Ảnh: Ngọc Tài)

Anh Trần Thanh Vân, một người dân ở xã Bình Thạnh cho biết, người dân rất vui mừng trước việc ngừng thu phí cầu. “Chiều hôm qua (3/2), nhiều bà con chung quanh cầu còn phụ tháo dỡ các trạm thu phí trong không khí vui mừng. Tết này ăn tết lớn luôn”, anh Vân nói với báo Tuổi Trẻ.

Đà Nẵng hỗ trợ 500.000 đồng cho công nhân môi trường làm việc đêm giao thừa

Tối 3/2, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường Đà Nẵng cho biết, UBND TP đã đồng ý hỗ trợ thêm cho hơn 1.000 công nhân môi trường làm việc trong đêm giao thừa và dịp Tết.

Cụ thể theo báo Tuổi Trẻ, 992 người lao động của Công ty CP môi trường đô thị Đà Nẵng và lao động thuê ngoài (khoảng 100 người) sẽ được nhận lì xì là 500.000 đồng/người. 147 công nhân làm việc tại 4 xí nghiệp như vận chuyển, quản lý bãi và xử lý chất thải, xí nghiệp môi trường biển… sẽ được lì xì với mức 200.000 đồng/người/ngày trong 4 ngày phục vụ trước, trong và sau tết.

Công nhân quét rác đêm giao thừa sẽ nhận lì xì 500.000 đồng/người. (Ảnh: Đoàn Cường/Tuổi Trẻ)

Ông Trần Văn Tiên – phó tổng giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết thêm, trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã có hỗ trợ tiền tết cho công nhân môi trường làm nhiệm vụ vệ sinh, thu gom rác trong 4 ngày với số tiền là 200.000 đồng/người/ ngày trong 4 ngày 29, 30, mồng 2, 3.

Trithucvn cho biết, số tiền hỗ trợ này được chuyển về các quận để chi trả cho các công nhân môi trường. Tuy nhiên, lao động thuê ngoài và công nhân ở một số xí nghiệp như xí nghiệp vận chuyển thì không thuộc quận huyện nào. Theo đó, số tiền hỗ trợ thêm với mức 800.000 đồng/người trong 4 ngày tết với nhiều người là khoản thu nhập chủ yếu.

Lời khai của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

Tối 3/2, sau khi bắt được Nguyễn Cảnh An – nghi phạm giết tài xế taxi tại sân vận động Mỹ Đình – cảnh sát đã ghi lời khai đối với thanh niên này. Báo Zing thông tin, lời khai ban đầu cho thấy giữa nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn.

Theo VTC News, tại cơ quan điều tra, bước đầu An thừa nhận hành vi gây án do An không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng nên cướp tài sản của lái xe taxi nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hiện lực lượng công an đang điều tra, làm rõ và sớm đưa ra xử lý nghiêm đối tượng này.

Chiếc taxi của nạn nhân tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Hồng Đăng)

Trong diễn biến liên quan, thông tin thêm với báo Kiến Thức, một lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, nghi phạm mới học xong THPT và rời khỏi địa phương cách đây vài tháng để đi làm ăn.

Hiện trường vụ việc tối 29/1. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài ra, ở địa phương An chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại nằm trong diện giáo dục tại cộng đồng vì thường có hành vi trộm cắp tiền của gia đình. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

Đại Kỷ Nguyên News