Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 4/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Lễ khai mạc Asian Cup 2019 hứa hẹn sẽ hoành tráng nhất lịch sử

Vào ngày mai (5/1), Asian Cup 2019 sẽ chính thức khai mạc tại Abu Dhabi, chủ nhà UAE đã có những sự chuẩn bị chu đáo cho ngày hội bóng đá Châu Á lớn nhất trong lịch sử, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ tại sân Zayed Sports City, nơi Real Madrid vừa đăng quang FIFA Club World Cup.

Sân Zayed Sports City, nơi Real Madrid vừa đăng quang FIFA Club World Cup. (Ảnh: VTC News)

Cụ thể theo Kênh 14, chủ nhà UAE đã huy động hơn 5.000 tình nguyện viên từ 113 Quốc gia trên thế giới, trong đó có 37 nước Châu á. Đó là con số lớn chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Tất cả các tình nguyện viên đều được đào tạo kỹ càng trước giải đấu. (Ảnh: Kênh 14)

Ngoài ra VTC News cho biết, với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, lễ khai mạc sẽ biến sân vận động thành bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng để vinh danh những thành tích của bóng đá châu Á, đồng thời khích lệ tinh thần đối với các đội bóng tham gia.

Lễ khai màn giải đấu được tổ chức lần thứ 2 tại UAE sẽ có sự góp mặt của 3 trong số những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng và được yêu mến nhất tại đất nước Tây Á này. Họ sẽ mở màn buổi lễ bằng ca khúc chủ đề của giải đấu “Mang châu Á lại gần nhau”.

Lễ khai màn giải đấu sẽ có sự góp mặt của 3 trong số những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng tại đất nước Tây Á này. (Ảnh: VTC News)

Ban tổ chức tiết lộ, sẽ có tới 600 nghệ sĩ trên toàn thế giới tham gia biểu diễn, bao gồm các tay trống, vũ công Ayalla và những chú chim ưng giấy phong cách Origami hứa hẹn sẽ mang tới sân vận động một buổi lễ khai màn đầy màu sắc. (Xem chi tiết)

Tài xế container tông hàng loạt xe máy ở Long An không thừa nhận dùng heroin

Sáng nay (4/1), Phó Chủ tịch tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh cho biết trên Vietnamnet, hôm nay tỉnh tổ chức các đoàn thăm hỏi người bị thương, thân nhân người tử vong trong vụ xe container tông xe máy ở Bến Lức chiều 2/1.

Ông Cảnh thông tin, ngày hôm qua cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can. “Hiện đối tượng không nhận có sử dụng heroin. Công an tỉnh đang mời đơn vị độc lập thứ 3 để xét nghiệm lại”, Phó Chủ tịch tỉnh Long An cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ quanh vụ tài xế container tông hàng loạt xe máy làm bốn người chết ở Long An mới đây bị phát hiện dương tính với ma túy, đại tá Trần Sơn, nguyên phó Phòng hướng dẫn luật và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông nói: “Theo khảo sát khoảng 6 năm trước thì có hơn 30% tài xế xe container (bằng lái FC) dương tính với ma túy, đây là con số nhức nhối nhưng nhiều năm qua ngành giao thông dường như bất lực. Có người cho rằng lái xe siêu trường siêu trọng đi đường dài, tài xế phải sử dụng ma túy mới đủ sức “cày”, có tài xế lên cơn nghiện phóng bạt mạng đến chỗ mua ma túy”.

Tài xế container Phạm Thành Hiếu tông hàng loạt xe máy làm bốn người chết ở Long An dương tính với ma túy và có nồng độ cồn cao. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Sơn cho hay, theo quy định, tài xế được cấp bằng lái FC không hề đơn giản và nhiều doanh nghiệp vận tải biết tài xế sử dụng ma túy nhưng vẫn thuê do nhu cầu lớn.

Đại tá Trần Sơn đề nghị: “Tôi thiết nghĩ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo ngay việc rà soát hệ thống đào tạo lái xe, trong đó cần kiểm tra ma túy đối với tất cả tài xế, đặc biệt là tài xế xe khách đường dài, xe container, xe tải nặng… Do người sử dụng ma túy thường có thói quen sử dụng nhiều lần hoặc đến mức nghiện, nên chỉ cần kiểm tra đột xuất sẽ phát hiện ngay. Từ đó, có biện pháp xử lý người nghiện theo quy định, tịch thu bằng lái, cấm lái xe vĩnh viễn hoặc có thời hạn tùy theo mức độ”.

TP. Cà Mau, Bạc Liêu ngập nặng vì ảnh hưởng của bão số 1

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Pabuk), nhiều tuyến đường ở TP. Cà Mau, TP. Bạc Liêu bị ngập nặng trong sáng 4/1.

Báo Dân Việt cho biết, các tuyến đường chính của nội ô TP. Cà Mau như Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Ngô Quyền đều xảy ra ngập, nặng nhất là ở các điểm ngã tư. Tình trạng này khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Ngã tư Trần Hưng Đạo – Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau) ngập nặng. (Ảnh: Chúc Ly/Dân Việt)

Đến trưa 4/1, các đường Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Ngọc Sanh, Bùi Thị Trường… nước đã ngập sâu 20-50 cm. Thế nên, nhiều xe máy khi tham gia lưu thông đã bị chết máy khiến nhiều điểm bị ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường lớn.

Nhiều tuyến đường ở TP. Cà Mau ngập cục bộ. (Ảnh: Chúc Ly/Dân Việt)

Theo Người Lao Động, mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh cùng với sấm chớp dữ dội suốt từ đêm qua đến sáng 4/1, đã làm cho cả TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) ngập sâu trong biển nước, nhiều tuyến đường đã rơi vào tình trạng “thất thủ” gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Đây là trận ngập kỷ lục từ trước đến nay. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News