Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 31/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Phi công Hải quân đầu tiên lái thủy phi cơ DHC-6 về Việt Nam

Nguyễn Văn Thuận cùng thầy giáo thực hiện chuyến bay thuỷ phi cơ liên tục trong 10 ngày với 50 giờ bay từ Canada đến Việt Nam, theo VnExpress.

Ở tuổi 28, Thượng úy Nguyễn Văn Thuận – Phó phi đội trưởng Phi đội 2, Lữ đoàn 954 (Quân chủng Hải quân) được phê chuẩn phi công lái chính và một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018.

Nguyễn Văn Thuận, Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chịu trách nhiệm chỉ huy, quản lý huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Phi đội, công việc hàng ngày của Thuận khá bận rộn. Anh phải theo dõi, nắm chắc trình độ bay của các thành viên trong Phi đội, lập kế hoạch huấn luyện và xây dựng chương trình bay cho từng người.

Chuyến bay đầu tiên khiến sĩ quan Hải quân trẻ phấn khích vì xung quanh anh là bầu trời bao la. Qua hai tháng ngồi trên máy bay học cùng thầy (tổng cộng khoảng 27 giờ), anh được trao quyền bay đơn.

Sau đó Thuận bắt đầu học chuyên sâu, lái ngày, đêm và tất cả điều kiện thời tiết. Anh lấy bằng phi công cá nhân, rồi lấy thêm bằng phi công thương mại (vận chuyển quốc tế). Tốt nghiệp năm 2013, Thuận được chọn ở lại làm phiên dịch, trợ giảng cho các sĩ quan của Việt Nam được cử sang Canada theo khóa học sửa chữa máy bay.

Tháng 10/2013, Thuận về nước. Song khác với hai năm trước, chuyến trở về của anh cũng là thực hiện nhiệm vụ lái chiếc thuỷ phi cơ DHC-6 đầu tiên của Hải quân Việt Nam (mua của hãng Viking Air) về nước. Từ Canada, anh cùng thầy giáo thực hiện chuyến bay kéo dài liên tục trong 10 ngày với 50 giờ bay, đi qua 7 sân bay và 5 quốc gia với hành trình khoảng 14.000 km. Thuận là phi công đầu tiên và duy nhất đến nay của Hải quân thực hiện nhiệm vụ này.

Ba dự án cao tốc Bắc Nam sẽ khởi công vào tháng 6

Tại cuộc họp cuối tuần qua, ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, ba dự án đầu tư công là Cao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình), Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên – Huế), cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang – Vĩnh Long) đã ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, theo VnExpress.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án Cao Bồ – Mai Sơn đã phê duyệt hồ sơ thiết kế và cắm xong cọc ngoài thực địa. Dự án đã bàn giao cho địa phương thực hiện kiểm đếm, đo đạc. Dự án Cam Lộ – La Sơn dự kiến hoàn thành cắm cọc trong tháng 3.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ kết nối với các đoạn sắp xây dựng. (Ảnh: Đắc Thành).

Dự án Cao Bồ – Mai Sơn sẽ hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 5, dự án Cam Lộ – La Sơn tháng 6. Riêng cầu Mỹ Thuận 2 do tính chất đặc biệt, thời gian thiết kế kỹ thuật kéo dài hơn, dự kiến tháng 11 sẽ hoàn thành.

Ngoài ba dự án cao tốc trên được đầu tư bằng vốn ngân sách, Bộ Giao thông còn triển khai tám dự án huy động đầu tư bằng hình thức hợp tác công – tư (PPP).

Phát hiện thêm 1 cơ sở kinh doanh thủy sản bơm tạp chất vào tôm ở Hà Nội

Lực lượng chức năng TP. Hà Nội vừa phát hiện và bắt quả tang một cơ sở kinh doanh thủy sản đang cho nhân viên bơm tạp chất vào tôm để mang đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Chiều 30/3, thông tin từ phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang một cơ sở kinh doanh thủy sản đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm, theo báo CAND.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Hà Nội bất ngờ đột kích kiểm tra cơ sở kinh doanh thủy sản Thanh Ngát (xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Lực lượng chức năng kiểm tra tôm bơm tạp chất được để trong các thùng xốp. (Ảnh: CAND)

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các nhân viên của cơ sở này đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm, rồi mang đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ phương tiện và hơn 100kg tôm đã được bơm tạp chất cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo báo Dân trí, khai báo với cơ quan chức năng bà Ngát – Chủ cơ sở kinh doanh thủy sản Thanh Ngát cho biết, cơ sở này hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay. Mỗi ngày bà Ngát chỉ đạo 3-4 nhân viên bơm tạp chất vào 50 – 80kg tôm để đưa vào nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 10 thông xe kỹ thuật tuyến đường nghìn tỷ Nguyễn Xiển – Xa La

Mới đây, theo thông tin từ lãnh đạo TP Hà Nội thì tuyến đường Xala- Nguyễn Xiển đã chốt ngày thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10/2019. Tuyến đường này mở ra sẽ giảm tải ách tắc giao thông cho đường 70, đường Kim Giang và nút thắt Pháp Vân Tứ Hiệp, theo Dân Trí.

Đường Xa La – Nguyễn Xiển hoàn thành cùng với tuyến đường trục Tây Nam Hà Nội sẽ là con đường nối thẳng từ đường vành đai 3 đến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Nút điểm cuối cùng của dự án sẽ được hoàn thành trước 10/10/2019. (Ảnh: Dân Trí).

Tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai tới khu đô thị Thanh Hà – Mường Thanh, thời gian chỉ còn khoảng 10 phút, thay vì 30 phút. Giảm tải ùn tắc giao thông cho cung đường Phùng Hưng và Nguyễn Trãi – Trần Phú – Kim Giang – Đường 70 (Sắp mở rộng đoạn qua khu đô thị Đại Thanh)

Dự án khởi công xây dựng năm 2014 với tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng, có chiều dài 2,5km với mặt đường rộng 50m, đáp ứng nhu cầu giao thông của các khu đô thị lớn xung quanh.

Qua đó, ùn tắc giao thông tại cung đường Phùng Hưng và Nguyễn Trãi – Trần Phú – Kim Giang – Đường 70 (sắp mở rộng đoạn qua khu đô thị Đại Thanh) sẽ giảm đi đáng kể.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News