Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 03/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 34.000 học sinh Hà Nội có nguy cơ trượt lớp 10 công lập năm học 2019-2020

Hôm nay, ngày 3/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2019-2020 là 67.235 em, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho bốn trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh, trong đó hệ chuyên là 1.750. 110 trường THPT công lập tuyển 62.055 học sinh lớp 10 và 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển 2.745 em theo VnExpress.

Ở nhóm trường công lập, THPT Kim Liên được giao nhiều chỉ tiêu nhất với 765. Một số trường cũng sẽ có chỉ tiêu cao – 720 em, như THPT Phan Đình Phùng, Trần Phú – Hoàn Kiếm, Việt Đức, Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, Cầu Giấy hay Trương Định.

(Ảnh minh họa)

Với các trường chuyên, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam được giao nhiều chỉ tiêu nhất với 655, trong đó hệ chuyên có 560, Tiếng Pháp song ngữ 45 và Hệ song bằng tú tài (A-Level) 50.

Trong đó, 4 trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp. Hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp. 110 trường THPT công lập còn lại tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp. 8 trường THPT công lập tự chủ tài chính tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.

Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Hà Nội có khoảng 101.453 thí sinh dự xét tốt nghiệp THCS. Như vậy, số học sinh có cơ hội vào các trường THPT công lập chiếm khoảng 66%. Hơn 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Báo Tiền Phong đưa tin, theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay 3/5 học sinh sẽ phải hoàn thành việc nộp phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong hai ngày 15 và 16/5, các em có thể đổi nguyện vọng dự tuyển không chuyên.

Nam thanh niên lao vào trường đâm 6 cô, trò thương vong

Trưa nay 3/5, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Đức Chung, Phó Chủ tịch huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” xông vào trường học đâm 6 cô, trò thương vong.

Theo đó, vào khoảng 9h kém cùng ngày, trong lúc học sinh của trường tiểu học Đồng Lương đang ra chơi thì bất ngờ có một thanh niên chạy từ bên ngoài vào trường dùng dao đâm liên tiếp vào người các em học sinh.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh tập trung cứu chữa cho các nạn nhân. (Ảnh: Thanh Niên)

Hậu quả, một học sinh chết tại chỗ, 4 em bị thương nặng đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, một giáo viên cũng bị thương.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Minh Phượng, Chủ tịch xã Đồng Lương cho biết, chính quyền địa phương, nhà trường đang tập trung lực lượng cùng với gia đình và bệnh viện giúp đỡ các công tác cứu chữa các nạn nhân.

Ông Phượng cũng cho biết, cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm gây án.

(xem thêm)

Cận cảnh 2 chú tê giác quý hiếm vừa chào đời tại Phú Quốc

Sau gần 10 năm chờ đợi, Việt Nam mới có thêm 2 cá thể tê giác con chào đời, tất cả được sinh ra tại vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc sau hành trình vượt cạn gian nan, căng thẳng.

Như vậy theo báo VTC News đã có hai cá thể tê giác được sinh ra tại Vinpearl Safari chỉ sau 17 ngày. Điều này chưa từng xảy ra ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm trở lại đây.

Tê giác bố mẹ được đưa về gia nhập Vinpearl Safari Phú Quốc trong cùng một thời điểm và nhanh chóng ghép đôi, thai kỳ kéo dài hơn 16 tháng. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, vào ngày 20/4, tê giác trắng mẹ có những biểu hiện chuyển dạ. Mọi hoạt động của tê giác mang thai được các chuyên viên chăm sóc quan sát, ghi chép tỉ mỉ. 22h30, chú tê giác con thứ 2 của vườn thú Vinpearl Safari đã cất tiếng kêu đầu tiên.

Chú tê giác sơ sinh mới chào đời không được bú sữa mẹ. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, bằng hàng chục phương pháp nghiệp vụ, các chuyên viên chăm sóc đã khiến tê giác mẹ bình tĩnh trở lại, chú tê giác non được bú những giọt sữa đầu tiên.

Tê giác sơ sinh là con đầu lòng của một cặp bố mẹ tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros) có thời gian kết đôi, phối giống và sinh sản hoàn toàn tại vườn thú Safari. Tê giác bố mẹ được đưa về gia nhập Vinpearl Safari trong cùng một thời điểm và nhanh chóng kết đôi, ghép đàn, quấn quýt nhau không rời. Trong suốt thai kỳ kéo dài hơn 16 tháng, tê giác mẹ và các con Tê giác trong đàn sống hòa thuận và sự chăm sóc kỹ lưỡng, tận tình của nhân viên vườn thú.

(Ảnh: Zing)

Theo báo Công an TP. HCM, chú tê giác mới sinh có tên khoa học là Ceratotherium simum (thuộc họ White Rhinoceros), phân bố chủ yếu ở Đông Bắc và miền Nam Châu Phi. Đây là một trong 5 loài tê giác hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới hiện nay.

Chú tê giác con chào đời ngày 3/4 hiện có sức khỏe tốt và phát triển ổn định. Sau vài tuần, tê giác non đã cứng cáp, được rời chuồng nuôi nhốt, chuyển ra khu vực sinh cảnh tự nhiên bên ngoài.

Kẻ xấu đầu độc 12 gốc sầu riêng trị giá gần 800 triệu

Ngày 3/5, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đang truy tìm thủ phạm đầu độc vườn sầu riêng của gia đình bà Đoàn Thị Thanh Thủy (thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Krông Búk), theo báo Zing.

Công an xác định 12 cây sầu riêng của gia đình bà Thủy bị đầu độc, có trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Hơn 10 cây sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại gây thiệt hại gần 800 triệu đồng. (Ảnh: Minh Lộc).

Kẻ xấu dùng hóa chất để bơm trên cành và tiêm trực tiếp vào gốc cây. Những cây sầu riêng bị đầu độc đều xuất hiện dấu hiệu khô, rụng hoa và cành bị chết dần.

Bà Thủy cho biết ngày 30/4, gia đình phát hiện nhiều cây sầu riêng trong vườn chết cành, rụng hoa. Sau khi kiểm tra, gia đình phát hiện tất cả những cây này đều bị đục lỗ ở phần gốc. Xung quanh gốc cây, cỏ và lá cà phê bị cháy giống như xịt thuốc cỏ lưu dẫn.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News