Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 3/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 11.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Sáng 3/4, tỉnh Quảng Ninh cùng chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Công trình do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn (thuộc tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), tổng vốn là 11.195 tỷ đồng, VnExpress đưa tin.

Phối cảnh tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. (Ảnh: VnEpress)

Cao tốc dài 80 km, rộng 25,25 m, 4 làn xe, tốc tối đa 100 km/h, điểm đầu tiếp nối với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và điểm cuối nối với đường dẫn cầu Bắc Luân II tại TP Móng Cái.

Dự kiến năm 2021 tuyến đường được đưa vào khai thác, thu phí trong 19 năm sau đó chuyển giao cho nhà nước quản lý.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian từ Vân Đồn đi Móng Cái xuống còn 50 phút, thay vì 2 giờ như hiện nay; góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc từ Lào Cai, qua Hà Nội, Hải Phòng đến TP Móng Cái (Quảng Ninh), tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam.

Đây là hành lang đường bộ và cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với ASEAN và Trung Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng.

Hà Nội bất ngờ thay thế hàng trăm cây phượng trong đêm

Đêm 2/4, khoảng 50 công nhân của Công ty cây xanh Hà Nội đã làm việc trong ánh đèn đường để thay thế những cây phượng bị sâu mục trên các tuyến phố Láng Hạ, Xã Đàn, Hoàng Cầu, theo VnExpress.

Cây phượng cũ sau khi cưa thành từng đoạn, được xếp lên ôtô chuyển đi. (Ảnh do phóng viên VnExpress chụp đêm 2/4)

Cây phượng bị nhổ bỏ được lực lượng công nhân Công ty Cây xanh cắt thành nhiều phần cho dễ vận chuyển.

Trước đó, vào năm 2016, những hàng phượng vĩ được trồng san sát nhau nằm trong chiến dịch “Một triệu cây xanh” của Hà Nội với kỳ vọng cây ra hoa quanh năm. Tuy nhiên sau hơn 2 năm, hàng phượng chưa một lần ra hoa và nhiều cây bị hư hỏng buộc phải thay thế.

Một hàng phượng mới trồng được chống đỡ cẩn thận để chống chọi với mùa mưa bão đang đến gần.

Bé trai sơ sinh ở Hà Tĩnh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Sáng 3/4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đã bàn giao bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được một người dân trên địa bàn phát hiện cho Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên chăm sóc tạm thời.

Theo đó, vào tối 2/4, bà Phan Thị Phương (50 tuổi, trú tại số nhà 286, tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm Xuyên) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phía ngoài cửa.

Bà và người thân bế em bé lên và phát hiện trong túi còn có bỉm, quần áo và một hộp sữa. Ngay sau đó bà Phương đã liên lạc với Công an thị trấn Cẩm Xuyên trình báo sự việc.

Hiện bé đang được chăm sóc tại bệnh viện huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). (Ảnh: Dân Sinh)

Đại úy Nguyễn Xuân Toàn – Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin việc một bé trai bị bỏ rơi và đến hiện trường nắm bắt sự việc, lập hồ sơ, tạm bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên chăm sóc, theo Báo Hà Tĩnh.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã đưa cháu bé vào Bệnh viện đa khoa để bác sĩ tắm rửa và kiểm tra sức khỏe.

Ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, cho hay qua kiểm tra, bé trai nặng 3,5 kg, sức khỏe bình thường, các bác sĩ nhận định cháu bé mới sinh khoảng 1 tuần.

Học sinh lớp 5 ở Nghệ An dùng dao đâm bạn bị thương

Xảy ra mâu thuẫn sau trận bóng, một nam sinh lớp 5 ở TP. Vinh (Nghệ An) đã mang dao đến tường đâm bạn học trọng thương.

Chiều 3/4, bà Lê Thị Bắc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cửa Nam 1 (phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An), xác nhận một học sinh lớp 5 của trường đã dùng dao bấm đâm bạn học do mâu thuẫn, theo báo Thanh Niên.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào sáng 2/4 tại trường này khi 4 học sinh khối lớp 5 xích mích với nhau. Trong lúc cãi vã, N.Q.L. (học sinh lớp 5D) bất ngờ dùng con dao bấm mang theo đâm vào vùng mông em L.T.K. (học sinh lớp 5E).

Ngay sau đó, em K. được đưa vào phòng y tế của trường để sơ cứu sau đó chuyển tới bệnh viện để xử lý vết thương và phải khâu 2 mũi. Đến sáng 3.4, em K. vẫn đang nghỉ học để điều trị vết thương.

Con dao bấm mà L. dùng để đâm K.(Ảnh dẫn từ Tuổi Trẻ Online).

Về nguyên nhân của vụ việc, bà Bắc trao đổi trên Tuổi Trẻ Online cho hay, vào thứ 6 tuần trước (ngày 29/-3), nhóm học sinh chơi thể thao trong trường nhưng không may K. đá bóng trúng làm hỏng điện thoại của B. sau đó B. yêu cầu K. đền tiền và xin lỗi.

Cho rằng K. không xin lỗi, L. (bạn của B.) đã cãi nhau, từ đó xảy ra mâu thuẫn. Đến sáng 2/4, L. mang theo con dao đến trường và có hành vi được cho là đâm vào vùng mông của K.

Bà Bắc cho biết, trường đã cấm việc học sinh mang điện thoại đến trường và đá bóng trong sân trường, nhưng các em vẫn vi phạm dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau.

Sáng nay, 3/4, Trường tiểu học Cửa Nam đã báo cáo sự việc với Phòng GD-ĐT thành phố Vinh. Trong chiều nay, nhà trường họp hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News