Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 3/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế lái xe container tông hàng loạt xe máy

Zing thông tin, trưa 3/1, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi) để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng chiều 2/1 tại huyện Bến Lức, Long An, cướp đi sinh mạng của 4 nạn nhân, làm bị thương 18 người.

Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an/Zing)

Thông tin ban đầu, sau khi trình diện tại cơ quan điều tra, Hiếu đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với heroin cũng như  nồng độ cồn trong máu cao.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết thêm, khai nhận tại cơ quan điều tra, Hiếu chỉ nói có sử dụng bia trước khi lái xe nhưng không thừa nhận việc mình có sử dụng ma túy. Hiếu cũng khai lúc chạy xe đến khu vực gần hiện trường vụ tai nạn thì bộ phận thắng có trục trặc, không thể xử lý để dừng xe được.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc chiều 2/1. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, đó là khai nhận ban đầu của Hiếu, hiện việc giám định hiện trường, xe container gây tai nạn trong vụ việc vẫn đang được tiến hành.

videoinfo__video3.dkn.tv||88f10b8cf__

Xe container tông hàng loạt xe máy, nhiều người thương vong. (Nguồn: VTC News)

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 có thể kéo dài tới 16 ngày

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TP. HCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TP. HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 28/1/2019 (thứ Hai) 23 tháng Chạp, đến hết ngày 10/2.

Báo Zing đưa tin, vì thời gian nghỉ Tết trùng với các ngày cuối tuần, nhiều trường trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh nghỉ thêm, với tổng thời gian 16 ngày.

Báo Lao Động cho biết, Bộ LĐTBXH ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (2019) sẽ gồm 9 ngày, dài hơn dịp nghỉ năm 2018 là 2 ngày.

(Hình ảnh minh họa)

Cụ thể, lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ Sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết Âm lịch kéo dài 9 ngày liên tục.

Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gần 1 tháng, trường cho nghỉ ít nhất cũng 15 ngày. (Xem thêm)

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị kiến nghị xử lý, ‘mất hút’ ngày khai thác

Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V Hoàng Ngọc Dương cho Báo Tiền Phong biết, trong năm 2018, ngoài 21 cuộc kiểm toán, đơn vị này còn thực hiện bổ sung 5 cuộc kiểm toán. Trong đó có kiểm toán quyết toán vốn Nhà nước tại các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng trước khi cổ phần hóa; kiểm toán dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Đoàn tàu chạy thử qua đoạn đường Nguyễn Trãi. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Dương, đoàn kiểm toán dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông kiến nghị xử lý tài chính tới 23,45% so với giá trị được kiểm toán (trong đó kiến nghị thu hồi, giảm trừ thanh, quyết toán đạt 9,18%). (Xem chi tiết)

Miền Bắc chịu lạnh hết tháng 1 trước khi đón đợt nắng nóng sớm bởi El Nino

Trong tháng 1, miền Bắc có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh tràn về khiến trời rét đậm. Tuy nhiên, hình thái thời tiết ở Bắc Bộ sẽ thay đổi lớn từ tháng 2 do ảnh hưởng của El Nino.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 1, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong tháng sẽ có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh tràn về. Các đợt rét đậm, rét hại có thể kéo dài 4-7 ngày, tập trung vào đầu và nửa cuối tháng 1. Sang tháng 2, rét đậm, rét hại ít hơn so với nhiều năm.

VnExpress dẫn nhận định của Trung tâm, El Nino sẽ xuất hiện nửa đầu năm 2019 với xác suất 80-90%. Hiện tượng này sẽ khiến nhiệt độ trung bình 6 tháng đầu năm trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn (thông thường vào tháng 5); bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện muộn hơn.

Dự báo, từ tháng 2 đến tháng 6, nền nhiệt toàn quốc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ; riêng tháng 2-3 Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News