Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/5 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội: Phát hiện đôi nam nữ nắm tay nhau chết đuối dưới hồ

Sau gần một ngày tích cực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của đôi nam nữ đuối nước dưới hồ Đồng Đò lên trên bờ.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm tại hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet)

Thi thể đôi nam nữ được tìm thấy và đưa lên bờ trong tư thế vẫn nắm chặt tay nhau.

Nạn nhân được tìm thấy trong tư thế nắm tay nhau dưới lòng hồ. (Ảnh: CAND)

Trước đó vào chiều tối qua (27/5), một số người dân tại khu đập Đồng Đò phát hiện trên bờ có nhiều đồ đạc của nam và nữ.

Kiểm tra xung quanh không thấy người đâu nên người dân hô hào nhau ra khu vực này tìm kiếm, đồng thời báo cáo vụ việc với chính quyền.

Qua quá trình khám nghiệm tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng nhận định đây là một vụ tai nạn do sơ ý dẫn đến đuối nước chứ không phải tự tử.

Vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Luật sư trình 300 bút lục vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng

Sáng 28/5, tại TAND Tp. Hòa Bình diễn ra phiên tòa thứ 10 vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục khẳng định, việc bác sĩ Lương ra y lệnh để chữa bệnh cho bệnh nhân là đúng với vai trò, nhiệm vụ, chuyên môn được quy định.

Vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Luật sư trình 300 bút lục vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng
Bác sĩ Hoàng Công Lương tại phiên tòa sáng nay 28/5. (Ảnh: Pháp Luật Tp.HCM)

Theo luật sư Phúc, nguyên nhân vụ án là do tồn dư hóa chất trong đường ống nước, nhưng cơ quan điều tra (CQĐT), VKS chưa xem xét đến chất lượng máy móc, việc thay đổi hiện trường vụ án. Đồng thời, chưa xem xét trách nhiệm của ông Trương Quý Dương, người đứng đầu BVĐK tỉnh Hòa Bình vì có dấu hiệu hợp thức hóa hợp đồng, che giấu tội phạm.

Phạt 2 triệu đồng với chủ quán “chặt chém” khách du lịch ở Đồ Sơn

Liên quan đến việc một nhóm khách ở Hà Nội, ăn uống, sử dụng dịch vụ tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị nhà hàng “chặt chém” 630.000 nghìn đồng tiền ghế ngồi, sáng 28/5, Thanh tra Sở Du Lịch Hải Phòng đã có buổi làm việc với chủ nhà hàng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch với số tiền 2 triệu đồng.

Ăn hải sản ở Đồ Sơn, du khách bị chủ quán bắt trả tiền chỗ ngồi
Việc bị “chặt chém” hơn 600.000 đồng tiền ghế ngồi khiến du khách bức xúc. (Ảnh cắc clip)

Trước đó một lãnh đạo công an quận Đồ Sơn cho biết trên báo Người Đưa Tin “Công an quận Đồ Sơn đã xác định sự việc xảy ra ở khu 2 Đồ Sơn là có thật. Đồng thời, chủ quán “chặt chém” nhóm khách du lịch 630.000 đồng tiền ghế ngồi là bà Trương Thị Nhung, trú tại quận Đồ Sơn.

Chúng tôi đã triệu tập bà Nhung lên cơ quan công an để lấy lời khai và lập biên bản sự việc. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng phối hơp với sở Du lịch và các ban ngành có liên quan tiến hành điều tra, xử lý”.

Bộ Giao thông nghiên cứu đổi tên ‘Trạm thu giá’

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho rằng, một số nhà đầu tư đã dùng cách nói tắt “trạm thu giá” thay vì gọi đầy đủ là “trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ” khiến dư luận bức xúc.

Nhiều chuyên gia cho rằng thuật ngữ “trạm thu giá” là tối nghĩa. (Ảnh: Vnexpress)

Bộ GTVT thừa nhận, việc các nhà đầu tư sử dụng tên gọi “trạm thu giá” đã tạo ra những ý kiến bất bình trong dư luận và cần được sửa đổi. Bộ sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tìm tên gọi khác để đảm bảo chuẩn mực của tiếng Việt và phù hợp với bản chất nguồn thu, theo SGGP.

Bộ Giao thông giải thích, các thông tư có ghi rõ “Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông”. Tuy nhiên, một số trường hợp các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là “trạm thu giá” tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua.

 CSGT đang xác minh thông tin 2  xe tải dàn hàng đi như rùa bò ở cao tốc trên cao

Ngày 28/5, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh thông tin về 2 chiếc xe tải dàn hàng chạy tốc độ chậm, cản trở hàng trăm phương tiện đi phía sau ở đường vành đai 3 trên cao (đoạn thuộc khu vực Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội).

2 xe tải dàn hàng ngang gây ách tắc giao thông. (Ảnh cắt clip)

“Nếu ai có thông tin hay hình ảnh về 2 chiếc xe tải dàn hàng chạy chậm gây ùn tắc giao thông, yêu cầu cung cấp cho đơn vị để xử lý nghiêm những trường hợp này.

Chiều 27/5, 2 chiếc xe tải dàn hàng ngang, đi chậm khiến ùn tắc hàng chục km tại tuyến đường vành đai 3 trên cao (khu vực qua hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo hình ảnh từ đoạn clip được chia sẻ, 2 chiếc xe tải dàn hàng ngang chắn hết lối đi ở đường vành đai 3 trên cao, di chuyển với tốc độ chậm, bất chấp phía trước rất thông thoáng.

Trong khi đó, hàng trăm phương tiện phía sau không thể vượt lên mà phải nhích từng chút một khiến đoạn đường trên cao ùn ứ hàng km.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News

Từ Khóa: