Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Trắng đêm chen lấn xếp hàng chờ tiêm vắc xin 6 trong 1 ở Đà Nẵng

Rạng sáng 28/3, trước cổng cơ sở tiêm chủng của Trung tâm y tế dự phòng TP. Đà Nẵng (số 103 đường Hùng Vương, quận Hải Châu) đã có hàng trăm người xếp hàng chờ được bốc số thứ tự để có danh sách tiêm vacxin cho con.

Theo Dân Việt, trong số hàng trăm người này có những người đã đợi 22h-23h đêm hôm trước (27/3). Đến khoảng 5h sáng nay (28/3), đoạn đường Hùng Vương qua cơ sở tiêm chủng trên đã có cả ngàn người xếp hàng cũng như vạ vật hai bên lòng đường.

Từ 4h sáng, trước khu vực tiêm chủng đã đông kín người chờ lấy suất đăng ký. (Ảnh: H.C/Tuổi Trẻ)

Đặc biệt, có rất nhiều phụ nữ mang theo cả con nhỏ đang độ 3-6 tháng tuổi cũng tới cơ cở tiêm chủng 4-5h sáng để chờ bốc số thứ tự.

Đến khoảng 6h30 khi cán bộ trung tâm phát số theo thứ tự, lượng người đổ về quá đông khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Thậm chí người dân trèo cả bờ rào với hi vọng lấy được số để tiêm.

Trước tình cảnh hỗn loạn, chen lấn, lực lượng chức năng đã được điều động để đảm bảo an ninh trật tự.

Rất đông người dân kéo vào bên trong trung tâm để nghe giải thích của Bác sĩ Thạnh. (Ảnh: Vĩnh Quyên/Người Lao Động)

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đại diện phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng thông báo tạm dừng tiêm vắc xin. Bức xúc trước việc tạm dừng tiêm vắc xin trong khi vẫn còn hàng dài người chờ đợi, nhiều người kéo vào trong trung tâm yêu cầu được giải thích rõ, theo báo ANTT.

(Xem chi tiết)

Hơn 9 tấn ngà voi châu Phi nhập càng Tiên Sa

Ngày 28/3, ông Nguyễn Hương, Cục phó Cục Hải quan Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện lô ngà voi nhập từ châu Phi về cảng Tiên Sa, theo báo Zing.

Trước đó, sáng 26/3, Hải quan Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) cùng nhiều đơn vị liên quan, khám xét các lô hàng trên tàu S.B của Singapore cập cảng Tiên Sa ngày 20/3.

9,12 tấn ngà voi được cất giấu, ngụy trang trong các thanh gỗ xẻ. (Ảnh: Zing.vn).

Kết quả kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 9,12 tấn ngà voi được ngụy trang trong các thanh gỗ xẻ. Số hàng này được nhập từ Congo (châu Phi) về Việt Nam. Đơn vị nhận hàng là một doanh nghiệp có địa chỉ ở tỉnh Quảng Nam.

Các cơ quan chức năng đang giám định lô hàng, hoàn thiện hồ sơ chuyển để cơ quan CSĐT. Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, đây là vụ bắt giữ có số lượng ngà voi lớn nhất cả nước từ đầu năm 2019 đến nay.

Bé gái 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng tâm thư của người mẹ

Bé gái khoảng 2 tuần tuổi nặng khoảng 3,2kg, đặt trong chiếc làn màu xanh ở Quảng Ninh cùng dòng nhắn nhủ của người mẹ ‘mang ơn suốt đời người sẽ nuôi cháu’.

Chiều 27/3, đại diện UBND phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, khoảng 15h cùng ngày, người dân đã nhặt được một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu chùa Bằng (phường Quảng Yên), theo VnExpress.

Bé khoảng hai tuần tuổi, nặng 3,2 kg, được đặt trong chiếc làn màu xanh. Trong làn có vài bộ quần áo cùng lá thư viết tay với nội dung: “Tôi là mẹ cháu bé này, vì điều kiện không nuôi được cháu, vậy tôi để cháu trong giỏ, ai nhặt được tôi mong hãy nuôi cháu. Ở nơi xa xôi, tôi sẽ mang ơn suốt đời”.

Chiếc làn đựng cháu bé và bức thư mẹ cháu bé gửi lại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo báo Phụ Nữ, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã có mặt tại hiện trường xác minh sự việc, tiến hành đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở ý tế, sau đó thông báo với cơ quan chức năng để tiến hành lập biên bản, tìm người thân cháu bé.

2 tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị thiêu rụi trong đêm

Trong lúc đang đỗ trên bến thì 2 tàu cá của ngư dân Thanh Hoá bất ngờ bốc lửa, đám cháy kéo dài suốt 3 tiếng, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Gần 1h ngày 28/3, tàu cá của ngư dân đang đậu trên khu vực bến thuyền Hợp tác xã Minh Thành (xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) để sửa chữa thì bất ngờ phát hoả, theo VnExpress.

Theo đó, vào thời điểm trên, công nhân của Hợp tác xã Minh Thành và người dân địa phương bất ngờ phát hiện lửa bốc lên từ khoang máy của 1 chiếc tàu thu mua hải sản đang được sửa chữa tại xưởng.

Người dân nhanh chóng tìm cách dập lửa, nhưng do tàu làm bằng gỗ, trên tàu chứa khoảng 3.000 lít dầu nên lửa bốc rất nhanh, không thể dập tắt.

Vụ cháy kéo dài nhiều giờ đã thiêu rụi cả 2 con tàu. (Ảnh: Thanh Niên)

Cảnh sát điều động gần 40 người và phương tiện đến hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, lửa đã cháy lan sang 1 tàu khác cũng đang được sửa chữa ngay bên cạnh

Sau hơn 5 giờ, đám cháy được dập tắt tuy nhiên hai con tàu đã cháy rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

Hiện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News