Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 27/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đỉnh núi Fansipan cao thêm 4,3 mét

Bằng các phương tiện và phương pháp đo chính xác, hiện đại và đáng tin cậy nhất đã xác định độ cao đỉnh Fansipan là 3.147,3 m, chênh hơn 4 m so với kết quả vẫn được sử dụng chính thức trên nhiều tài liệu từ 110 năm qua, theo báo Người Lao Động.

Ngày 26/6, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, đơn vị này đang hoàn tất thủ tục để công bố kết quả đo độ cao của đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.

Theo đó, vị trí cao nhất của đỉnh Fansipan đạt 3.147,3 m, cao hơn 4,3 m so với kết quả do người Pháp đo đạc vào năm 1909.

Ông Hiếu cho hay, lần đầu tiên người Việt Nam bằng các phương tiện và phương pháp đo chính xác, hiện đại và đáng tin cậy nhất tự đo được độ cao của đỉnh Fansipan kể từ lần đo độ cao của người Pháp cách đây 110 năm.

Công nghệ GNSS được cụ đo đạc, kết hợp đo liên kết với các điểm quốc tế ở Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc; ở Việt Nam kết hợp với điểm đo Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội. Việc đo đạc được thực hiện liên tục 24 tiếng, dữ liệu chuyển về sẽ được xử lý, tổng hợp bằng công nghệ hiện đại để cho ra kết quả.

Đỉnh Fansipan ở huyện Sa Pa, Lào Cai. (Ảnh: VnExpress).

Theo Dân Trí, ông Trần Doãn Mạnh, Giám đốc Trung tâm điều tra – xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ khẳng định kết quả xử lý dữ liệu xác định độ cao vị trí chôn mốc và vị trí đỉnh cao nhất trên đỉnh Fansipan với giải pháp đo GNSS kết hợp xử lý mô hình Geoid địa phương là chặt chẽ và chính xác.

Theo kết quả này, trung tâm đề nghị Hội đồng thẩm định thông qua giá trị độ cao đỉnh Fansipan trong hệ độ cao quốc gia là h =3.147,3 m, toạ độ trong hệ toạ độ Quốc gia là N = 22 độ 18 phút 14 giây,9; E = 103 độ 46 phút 24 giây,1 để phục vụ công bố độ cao đỉnh Fansipan.

Hà Nội mỗi ngày tiêu hủy 10.000 con lợn mắc dịch tả châu Phi

Ngày 27/6, VnExpress đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Theo đó, đến nay dịch bệnh đã xảy ra tại 23.327 hộ chăn nuôi, chiếm hơn 30% tổng hộ số, cơ sở chăn nuôi ở thành phố.

Số lợn phải tiêu hủy bình quân mỗi ngày ở Hà Nội là trên 6.600 con. Trong 4 ngày gần đây, số lợn phải tiêu hủy của toàn thành phố lên đến gần 10.000 con mỗi ngày. Cụ thể như, Mỹ Đức có gần 2.300 con phải tiêu hủy, Chương Mỹ là hơn 1.300 con, Ứng Hòa 1.177, Đông Anh 1.563 con…

Lực lượng chức năng diễn tập phòng, chống dịch tả châu Phi ở Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress).

Hà Nội có tổng đàn lợn trên 1,9 triệu con, lớn thứ 2 cả nước (sau Đồng Nai). Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện ở Hà Nội là hộ chăn nuôi lợn rừng, sử dụng thức ăn tận dụng tại phường Ngọc Thụy (Long Biên) ngày 24/2.

Đến ngày 24/6, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 4.401 xã, phường, thị trấn thuộc 459 quận, huyện, thị xã của 60 tỉnh, thành phố; làm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy gần 2,83 triệu con lợn, với tổng trọng lượng 166.105 tấn. Hiện nay chỉ còn 3 tỉnh: Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh chưa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Bé gái 6 tuổi ở Nghệ An đã có u thận nặng 2kg 

Một bệnh nhi 6 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u thận nặng 2kg.

Theo Dân Việt, Bệnh viện K T.Ư ngày 27/6 cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cho bé gái có khối u thận “khủng” đường kính hơn 20cm, nặng 2kg.

Danh tính bệnh nhi là cháu Vũ Thị Mai H. (6 tuổi ở Nghệ An).

Theo báo Lao Động, bé H.nhập viện trong tình trạng bụng chướng, phình to. Sau khi tiến hành xét nghiệm chiếu chụp, các bác sĩ ngỡ ngàng khi phát hiện khối u thận rất lớn trong bụng bé, đường tính tới 20cm., hèn ép nhiều bộ phận gây đau tức, ảnh hưởng lớn đến hô hấp cũng như sinh hoạt của bệnh nhi H.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Bụng 2 và Khoa Nhi (Bệnh viện K) đã thống nhất phác đồ điều trị và tiến hành phẫu thuật.

Khối u nặng khoảng 2kg được lấy ra trong cơ thể bệnh nhi 6 tuổi. (Ảnh: Báo Lao Động)

Dân Việt đưa tin, các bác sĩ đã gặp nhiều khó khăn trong quá trinh phẫu thuật cho bé H. như gây mê hồi sức vì cháu còn nhỏ tuổi, thể tích khối u lớn làm thay đổi vị trí giải phẫu của các tạng trong bụng, đẩy cơ hoành lên cao ảnh hưởng đến hô hấp tuần hoàn…

Tuy vậy, sau gần 3 giờ phẫu thuật, khối u đã được loại bỏ toàn bộ với đường kính 20cm, nặng khoảng 2kg. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã bình phục, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Hai dự án cao tốc Bắc Nam sẽ khởi công vào tháng 8

VnExpress thông tin, tại cuộc họp về tiến độ cao tốc Bắc Nam chiều 26/6, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết, các dự án cao tốc sử dụng vốn đầu tư công là Cam Lộ – La Sơn (đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) và Cao Bồ – Mai Sơn (nằm trên tỉnh Nam Định và Ninh Bình) sẽ khởi công trong tháng 8.

Dự án đường dẫn hai đầu cầu Mỹ Thuận 2 khởi công cuối năm 2019.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ được kết nối vào tuyến cao tốc Bắc Nam. (Ảnh: Đắc Thành).

Bộ Trưởng Thể cho biết thêm, từ nay đến tháng 12, toàn bộ gói thầu của ba dự án đầu tư công sẽ được khởi công, riêng phần cầu chính Mỹ Thuận 2 sẽ bắt đầu vào quý I năm sau.

Với 8 dự án cao tốc Bắc Nam khác được đầu tư theo hình thức PPP, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay Bộ bán hồ sơ thầu các dự án, đã có 120 nhà đầu tư mua hồ sơ.

11 dự án với các đoạn từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh); từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế); từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

videoinfo__video3.dkn.tv||39f412743__