Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 27/5 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Tai nạn đường sắt thứ 4 trong 4 ngày do xe bồn vượt đường ngang

Chiều 27/5, Ban An toàn giao thông tin tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 13h chiều cùng ngày, trên đường dân sinh tại km 289+515 giao cắt với đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và tàu hỏa, theo Tuổi Trẻ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa tàu hàng và xe bồn chiều 27-5 đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Ảnh: X.BẢY)

Cụ thể, vào thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu SH3 chạy hướng Hà Nội – Vinh khi đến đường ngang dân sinh nói trên đã tông chiếc xe bồn tỉnh Nghệ An đang cố tình băng qua đường sắt.

Cú đâm ngang đầu khiến chiếc xe bồn văng xoay dọc đường sắt, nát đầu. Tàu xế xe bồn bị thương trong cabin. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu đã dừng khẩn cấp cùng với cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn.

Được biết, đoạn đường dân sinh nơi xảy ra tai nạn có đầy đủ biển báo nhưng do tài xế xe bồn thiếu quan sát, vượt ẩu thiếu quan sát. Vụ tai nạn làm hành trình của đoàn tàu bị chậm hơn 30 phút.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ tư chỉ trong vòng 4 ngày. 

Việt Nam nằm trong số 15 nước có lượng người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới

Ngày 27/5, Phát biểu tại buổi lễ chủ đề Thuốc lá và bệnh tim mạch ở TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây các bệnh tim mạch, trong đó có bệnh nguy hiểm như đột quỵ, theo Zing.


Đoàn xe diễu hành vì môi trường không khói thuốc. (Ảnh: Giáp Hồ)

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hiện Việt Nam nằm trong số 15 nước có lượng người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Tỷ lệ hút thuốc của nam giới là 45,3%.

Hàng năm có trên 40.000 người Việt Nam tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Cũng theo WHO, năm 2017, Việt Nam nằm trong số 15 nước có mức giá thuốc lá thấp nhất thế giới, phổ biến dưới mức 20.000 đồng/bao. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người hút thuốc lá ở Việt Nam còn cao và giảm chậm.

Về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam gần đây nhất cho thấy, số tiền người dân chi mua thuốc lá là 31.000 tỷ đồng/năm.

Được biết, 5 nhóm bệnh trong số 25 bệnh do sử dụng thuốc lá gây ra là ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa, hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ

Tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm từ 5 nhóm bệnh này là hơn 23.000 tỷ đồng/năm.

Tàu cá 13 tỷ của ngư dân Nghệ An bất ngờ bị lửa thiêu rụi

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng, chiếc tàu cá vỏ gỗ của ông Vũ Đức Hướng (44 tuổi, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang vào cảng Kỳ Hà (Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) mua đá lạnh thì bất ngờ bốc cháy ở phía đuôi tàu.

Ngọn lửa lan nhanh và bốc lên cột khói đen cao tới hàng chục mét. Các thuyền viên và người dân gần đó cố gắng dập lửa nhưng không được vì trên tàu chứa hàng trăm lít dầu, gió mạnh khiến lửa bốc rất nhanh, theo VnExpress.

Tàu cá 13 tỷ của ngư dân bất ngờ bị lửa thiêu rụi

Lực lượng PCCC phun nước dập lửa nhưng không cứu được con tàu do lửa lan nhanh và có hàng trăm lít dầu trên tàu. (Ảnh: Công an)

4 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa của tỉnh Quảng Nam đã được điều đến. Hơn một giờ sau, ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên cả con tàu hầu như đã bị thiêu rụi.

Ông Hướng cho biết, tàu cá có công suất 822 CV đóng theo Nghị định 67 với vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng và mới được bàn giao cuối năm 2017.

Tàu chuyên đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa và mới vào cảng Kỳ Hà hôm trước để bán hải sản. Hôm nay, tàu đang tiếp nhiên liệu, thực phẩm, đá lạnh… để ra khơi thì xảy ra hỏa hoạn, theo Công an.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện.

Vụ tàu chở hàng đấu đầu ở Quảng Nam: Do lỗi tác nghiệp trong ga

Vào 9h ngày 27/5, ngành đường sắt đã điều động một máy cẩu chuyên dụng từ Quảng Bình đến. Một máy cẩu khác đang từ Nha Trang ra để cẩu 2 đầu máy và 4 toa xe trật khỏi đường ray, giải phóng hiện trường, theo VnExpress.

Theo đó, khoảng 150 công nhân đang khắc phục hơn 100m đường ray hư hỏng. Hàng hóa trên các toa tàu đã được bốc dỡ gần hết. Toa xe hỏng đã được kéo khỏi hiện trường trong đêm.

Dự kiến 15h cùng ngày, tuyến đường sắt số 1 sẽ được thông tuyến, các phần còn lại khắc phục sau.

Tàu chở hàng đấu đầu ở Quảng Nam do lỗi tác nghiệp trong ga
Bánh tàu hàng 2469 trượt khỏi đường ray. (Ảnh: VnExpress)

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tai nạn do lỗi tác nghiệp trong ga, khi đoàn tàu hàng đang vào thì bên trong ga lại dồn dịch toa của một tàu hàng khác. Đoàn tàu dồn dịch này đã lấn sang khổ giới hạn, gây va chạm hai đầu máy, làm 4 toa xe trật bánh.

Tai nạn do lỗi tác nghiệp trong ga

Ông Minh thừa nhận, các quy trình tác nghiệp của đường sắt hiện nay lạc hậu, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ thấp.

“Chúng tôi đã báo cáo Bộ GTVT để cùng đối tác Ukraine xây dựng đề án sử dụng hệ thống định vị vệ tinh lắp ở đầu máy, tích hợp với camera tại các đường ga lên trên các tàu này nhằm tăng cường kiểm soát, giảm bớt phụ thuộc tác nghiệp của nhân viên đường ga, hoặc lái tàu”, ông Minh nói.

Hàng trăm người dân Hà Tĩnh đội nắng, bắt cá dưới cái nắng trên 35 độ

Sáng 27/5, người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mang lưới, nơm, vó, vợt…. tới đầm Vực ở xã Xuân Viên để tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên một năm một lần vào tháng 4-5 âm lịch, theo VnExpress.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Xuân Viên và các vùng lân cận đã tới khu vực đầm Vực với đầy đủ các dụng cụ trên tay như lưới, nơm, vó…để tham gia lễ hội.

Sau khi tổ chức xong phần lễ thì một hồi trống chiêng vang dậy, người đứng đầu làng hú to một tiếng dài. Ngay sau đó, người dân trong làng từ già trẻ, trai gái đều ào xuống nước để thi nhau bắt cá, theo VTC News.

Lễ hội đánh bắt cá sẽ kết thúc vào lúc 10h sáng cùng ngày. Và sau đó, khu vực đầm Vực này sẽ tiếp tục bị cấm đánh bắt cho ngày lễ những năm tiếp theo.

Sau khi kết thúc lễ hội Đồng Hoa, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng và con cá đó sẽ được dùng làm đồ cúng dâng lên Thành hoàng làng nhân dịp tết Đoan Ngọ. (Chi tiết)

Người dân quan niệm rằng, ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy. (Ảnh: P.H)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều chủ nhật nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News