Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 25/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

U23 Việt Nam cần tỷ số nào trước Thái Lan để có vé dự VCK châu Á?

Sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Indonesia, U23 Việt Nam đã không thể đòi lại ngôi đầu bảng K từ tay Thái Lan bởi đội bóng này đè bẹp Brunei với tỷ số 8-0 tại lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2020, theo báo Zing.vn.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, sẽ có 4 tấm vé vào vòng chung kết cho các đội về nhì bảng có thành tích cao nhất (sẽ tăng lên 5 đội nếu Thái Lan nằm trong danh sách 11 đội nhất bảng hoặc 4 đội nhì bảng tốt nhất).

Với cách tính này, trận thắng 6-0 trước Brunei không được tính vào trong thành tích của U23 Việt Nam ở bảng xếp hạng đội đứng thứ nhì bảng.

Sau lượt trận thứ 2 vòng loại, U23 Việt Nam chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng của các đội đứng thứ nhì, cách vị trí có khả năng giành vé đi tiếp tới 4 bậc.

U23 Việt Nam cần tiếp tục giành thắng lợi trước Thái Lan. (Ảnh: Minh Chiến)

5 đội nhì bảng đang có thành tích tốt nhất đều đã giành được một chiến thắng với hiệu số bàn thắng bại rất cao, đó là U23 Australia (hiệu số +6), Myanmar (+4), Iran (+2), Syria (+2) và Tajikistan (+2).

Xếp sau các vị trí kể trên là U23 Saudi Arabia cũng có hiệu số +2 nhưng điểm fair-play thấp hơn Syria và Tajikistan.

U23 Việt Nam phải chịu cảnh xếp sau Oman và Malaysia khi phải nhận nhiều thẻ phạt hơn (Oman chưa nhận thẻ nào, Malaysia nhận 1 thẻ vàng còn Việt Nam đã bị rút tới 2 thẻ vàng).

Ở trận đấu cuối, U23 Việt Nam phải bung hết sức mình để tạo ra kết quả có lợi nhất trước Thái Lan.

  • Nếu U23 Việt Nam thắng Thái Lan: Nếu có được 3 điểm trước người Thái, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn giành tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết với ngôi đầu bảng K.
  • Nếu U23 Việt Nam hòa Thái Lan: Nếu chỉ giành được 1 điểm trước Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm và giữ nguyên hiệu số +1 trên bảng xếp hạng của các đội về thứ nhì.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng loại, tất cả 11 đội nhì bảng đều đối đầu với các đội nhất bảng. Hiện tại, 8 đội đứng thứ nhì xếp trên U23 Việt Nam đến từ các bảng đấu A, C, D, E, F, H, I và J.

Nếu U23 Việt Nam muốn từ vị trí thứ 9 leo lên top 5 giành vé vào chung kết, cần phải có ít nhất 4 cặp đấu nhất – nhì bảng thuộc 8 bảng trên kết thúc bằng kết quả có thắng thua.

Như vậy, sẽ có ít nhất 4 đội nhì bảng chỉ có 3 điểm, giúp U23 Việt Nam với 4 điểm vươn lên vị trí top 5.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam chính thức hoạt động

Phó giáo sư Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh viện cơ sở 2 tại Hà Nam chính thức tổ chức khám chữa bệnh ngày 25/3, theo VnExpress.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tất cả các chuyên khoa, đầy đủ như cơ sở 1. 120 cán bộ y tế và bác sỹ giỏi tại các khoa lâm sàng sẽ thay nhau xuống khám bệnh tại cơ sở 2. Hệ thống xét nghiệm, nội soi, siêu âm và chụp CT sẵn sàng phục vụ cho việc khám, chẩn đoán.

Bệnh viện cũng chuẩn bị một đội xe cấp cứu để có trường hợp cần nhập viện hoặc hội chẩn liên viện sẽ đưa về cơ sở 1 tại Hà Nội, theo VTV.

Máy chụp CT được chuyển đến từ cơ sở 1 đã lắp đặt xong. (Ảnh: Thế Anh).

Giai đoạn 1, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam mở 16 phòng khám với đầy đủ 14 chuyên khoa do các bác sĩ tại cơ sở Hà Nội luân phiên về khám bệnh. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị cũng được đem từ Hà Nội xuống, đảm bảo chất lượng chữa bệnh giống như cơ sở 1.

Hiện các phòng khám, labo xét nghiệm, các phòng cận lâm sàng về cơ bản đã lắp đặt hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị, sẵn sàng phục vụ người dân.

Bệnh viện đã triển khai các phương án phục vụ những nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế như đồ ăn, nước uống, tivi và phương tiện đi lại… Bệnh viện cũng bố trí một xe cấp cứu chuyên dụng để phục vụ cho những trường hợp khẩn cấp cần đưa về cơ sở 1.

Theo báo Thanh Niên, Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở 2 cho biết, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và giảm tải cho cơ sở 1, Khoa Khám bệnh đa khoa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến sẽ tiếp nhận và khám cho 1.000 – 1.500 bệnh nhân/ngày.

Về chế độ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, bệnh viện cũng đã làm việc với Bộ Y tế, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Hà Nam để tạo điều kiện cho những đối tượng chính sách được đăng ký khám bảo hiểm ban đầu tại đây.

Thanh Hóa: Nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong đêm

Ngôi nhà 2 tầng trên phố tại TP. Thanh Hóa bất ngờ đổ sập trong đêm khiến hàng xóm hoảng loạn bỏ chạy, rất may không có ai bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h45 ngày 24/3, ngôi nhà số 283, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa bất ngờ bị đổ sập. Nghe tiếng động mạnh, những gia đình hàng xóm bên cạnh hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà, báo Vietnamnet đưa tin.

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi ngôi nhà số 281 đang thi công phần móng để làm nhà, bất ngờ 1 phần phía trước của ngôi nhà số 283, xây 2 tầng là Shop buôn bán quần áo đã sụt đổ ập xuống ngôi nhà số 281.

Tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng này bị gãy, đổ sập xuống phần móng số nhà 281 bên cạnh đang xây dựng. Ngoài ra, phía trước nhà 285 cũng bị tường bê tông số nhà 283 làm hư hỏng nhẹ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là trong những ngày gần đây, chủ ngôi nhà 281 phá bỏ nhà cũ, đào móng, khoan cọc nhồi để làm nhà mới khiến nhà số 283 bên cạnh bị nứt tượng, nghiêng …

Toàn bộ ngôi nhà đổ sập. (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều người dân cho biết, nguyên nhân là do một bên đang thi công phần móng để làm nhà nên ngôi này mới bị sập xuống như vậy.

Hơn nữa, ngôi nhà bị sập này đã được xây từ lâu, phần kết cấu của ngôi nhà lại bằng vữa vôi, không có cột làm trụ, phần móng chỉ xây tạm trên đất mượn không đảm bảo, nên khi nhà hàng xóm thi công phần móng, nhà này đã cựa, cho đến đêm nay thì sập đổ 1 phần trước nhà xuống, còn phần sau của ngôi nhà cũng đã nhao sang nhà bên rồi, theo TH&PL.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người đi đường dừng lại xem làm giao thông tại tuyến đường Lê Hoàn bị ùn tắc cục bộ.

Cũng theo người dân, rất may sự cố xảy ra vào đêm tối nên không thiệt hại về người. Buổi ngày, ở ngôi nhà 281 có cả chục người đang thi công, hậu quả sẽ khó lường.

Sau khi xảy ra sự việc, nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng TP Thanh Hóa đã có mặt điều tiết đảm bảo giao thông và làm rõ nguyên nhân của sự việc.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News