Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Lũ quét đánh sập cầu treo tại Sa Pa lúc rạng sáng, cuốn trôi nhiều tài sản

Cây cầu treo duy nhất nối trụ sở UBND xã Bản Hồ với thị trấn Sa Pa vừa bị lũ quét đánh sập lúc rạng sáng 24/6, khiến cho nhiều bản làng khu vực này bị cô lập.

Báo Lào Cai đưa tin, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24/6, lũ quét xuất hiện tại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nước lũ tràn vào nhà của 20 hộ dân tại 2 thôn Bản Dền và La Ve, cuốn trôi nhiều tài sản.

Mưa lũ bất ngờ khiến cây cầu treo duy nhất nối 2 thôn trên đã bị đánh sập, 4 bản làng ở xã Bản Hồ bị cô lập. Đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, nước bắt đầu rút, người dân có thể di chuyển trên một số tuyến đường liên xã.

Cầu treo duy nhất vào xã Bản Hồ bị lũ quét đánh sập hoàn toàn. (Ảnh: Công Lý).

Trao đổi với Zing.vn, bà Trần Thị Lan Hương, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sa Pa, cho biết trận mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng tài sản và ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

(xem thêm)

BOT Hòa Lạc 14 ngày liên tiếp không thể hoạt động

VnExpress đưa tin, người dân khu vực BOT Hòa Lạc cho biết việc phản đối chỉ dừng lại khi xe chính chủ và không chính chủ của cư dân sinh sống quanh trạm được miễn phí.

Hôm nay (24/6) là ngày thứ 14 trạm thu phí BOT Hòa Lạc không thể hoạt động vì người dân hai xã Yên Quang và Phúc Tiến (Kỳ Sơn, Hòa Bình) dùng ôtô chắn ngang 4 làn thu phí.

Trạm BOT Hòa Lạc không thể thu phí 14 ngày liên tiếp. (Ảnh: Gia Chính/VnExpress).

Trước đó từ ngày 10/6, người dân hai xã Yên Quang và Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn không đồng tình với chính sách miễn giảm giá vé của nhà đầu tư. Theo phương án đưa ra, nhà đầu tư giảm 50% cho các chủ xe là tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi bán kính năm cây số của trạm thu phí, miễn thu phí 100% với xe buýt.

Trao đổi với báo Zing, ông Lê Văn Điệp (ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn) đưa ra yêu cầu hoặc là hoàn trả tuyến đường 446 cũ, nếu không thì miễn 100% phí cho những người dân quanh khu vực.

Cấm bay 9 tháng với nam hành khách ở Hải Phòng

Hai hành khách vừa bị nhà chức trách hàng không cấm bay do lỗi lén hút thuốc trong nhà vệ sinh máy bay.

Ngày 24/6, VnExpress đưa tin, Cục Hàng không áp dụng lệnh cấm bay 9 tháng đối với nam hành khách V.N.H. (36 tuổi, quê Hải Phòng), tính từ  ngày 24/6/2019 đến hết ngày 23/3/2020.

Theo thông tin trước đó, nam hành khách H. đã hút thuốc lá trong buồng vệ sinh máy bay trên chuyến bay VJ154 từ TP.HCM ra Hà Nội, bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

Nhưng đã quá thời hạn nộp tiền phạt mà nam hành khách này vẫn không chấp hành. Nhà chức trách hàng không buộc phải ra quyết định mạnh tay hơn là cấm bay.

Các chuyến bay đều cấm sử dụng thuốc lá. (Ảnh: Vietnamnet).

Vietnamnet đưa tin, một hành khách khác tên T.Q.T đi chuyến bay QH1402 của Bamboo Airways từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội cũng bị nhà chức trách hàng không cấm bay 9 tháng (từ 20/6/2019 – 19/3/2019) với lỗi tương tự.

Các trường hợp bị xử phạt vì hút thuốc lá gần máy bay hoặc trên máy bay không hiếm. Tuần nào cũng có vài trường hợp bị lập, biên bản, xử phạt.

Từ ngày 1/7, Thừa Thiên Huế phạt tiền người vứt rác ra vỉa hè

Ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 1/7, tỉnh sẽ xử phạt hành vi làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, xả rác, chất thải không đúng nơi quy định, theo VnExpress.

Cụ thể, đối với người vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá sẽ áp dụng mức phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) sẽ bị phạt từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng.

Người dân gửi hình ảnh phản ánh tình trạng xả rác bừa bãi đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: VnExpress).

Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt 3.000.000 – 5.000.000 đồng.

Người có hành vi vứt, thải rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị sẽ bị phạt 5.000.000 – 7.000.000 đồng.

Ngoài ra, hành vi chôn, lấp, đổ thải, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp trái với quy định về bảo vệ môi trường hoặc tiếp nhận chất thải mà không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 – 1.000.000.000 đồng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News