Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Thủ thành Văn Lâm có thể bị phạt nguội trước tứ kết Asian Cup 2019

Là người hùng khi đẩy thành công cú sút 11 m của Jordan và đóng góp vào thành công chung trong tấm vé vào tứ kết Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên theo báo Kiến Thức, thủ thành Đặng Văn Lâm đang đứng trước án phạt từ BTC Asian Cup 2019 sau hành vi cố tình “đánh nguội” với đối thủ trong trận đấu tại vòng 1/8.

videoinfo__video2.dkn.tv||51376b1f0__

Video Văn Lâm “vả sấp mặt” sao Jordan. (Nguồn: bongda24h)

Cụ thể vào phút 54′ của cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan, thủ thành Văn Lâm đã băng lên để giao bóng và tiện tay đánh luôn vào đầu cầu thủ đội bạn. Sau đó, theo hình ảnh từ camera, có vẻ cầu thủ Jordan này đã ngã ra sân nhưng không gặp nguy hiểm gì.

Tình huống Đặng Văn Lâm “đánh nguội” cầu thủ đội bạn đã thoát khỏi mắt trọng tài. (Ảnh: Kiến Thức)

Mặc dù tình huống này không lọt vào mắt của trọng tài, nhưng trên camera ghi hình trận đấu, hành động “đánh nguội” của Đặng Văn Lâm vẫn rõ mồn một. Tình huống trên khiến nhiều fan bóng đá bật cười vì hài hước. Tuy nhiên có nhiều cổ động viên am hiểu bóng đá vẫn lo lắng Đặng Văn Lâm sẽ dính án phạt nguội. (Xem tiếp)

Học sinh Nghệ An được nghỉ Tết Nguyên Đán 10 ngày

Học sinh tại Nghệ An sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 1/2 đến hết ngày 10/2 (tức từ 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có hướng dẫn tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 gửi các phòng GD-ĐT, các trường THPT trực thuộc.

Theo đó, đối với cán bộ công chức giáo viên trong toàn ngành, lịch nghỉ Tết sẽ được thực hiện trong 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 2/2/2019 đến hết Chủ nhật ngày 10/2/2019 (tức là ngày 28.12 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Đối với học sinh, các em được nghỉ 10 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 1/2/2019 (ngày 27/12 năm Mậu Tuất), đến hết ngày 10/2/2019 (ngày 6/1 năm Kỷ Hợi), theo báo Nghệ An.

Học sinh Trường Mầm non Hoa Sen – thành phố Vinh với hoạt động vui hội mừng xuân. (Ảnh: Mỹ Hà)

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia loại trừ tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ.

Cấp cứu thành công 4 thuyền viên bị ngạt khí hầm cá

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết vào hồi 19h15 ngày 20/01/2019 đơn vị đã nhận được thông tin từ chủ tàu báo: Tàu cá BV 99986TS có 04 thuyền viên trên tàu bị ngạt khí khi xuống hầm cá, theo báo Lao Động.

Trước đó, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, vào hồi 19h15 ngày 20/1, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ chủ tàu cá BV 99986 TS thông báo, trên tàu cá BV 99986 TS hiện có 4 thuyền viên bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá. Tình trạng sức khỏe 4 thuyền viên đang mê man, nguy kịch.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cứu nạn thành công 4 thuyền viên. (Ảnh: thuonghieuvaphapluat.vn)

Chủ tàu BV 99986 TS đề nghị cứu nạn khẩn cấp, vị trí tàu cá BV 99986 TS khi xảy ra tai nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng Đông Đông Nam.

Đến 22h45 cùng ngày Tàu SAR 413 cập cầu cảng Trung tâm tại Vũng Tàu và chuyển những người bị nạn lên xe cứu thương cùng bác sỹ và thiết bị y tế đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Bộ GTVT không đồng ý cho BOT Sóc Trăng và Bạc Liêu xả trạm

Sáng 22/1, ông Nguyễn Văn Huyện – tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ – xác nhận với Tuổi Trẻ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) không cho các nhà đầu tư ngưng thu phí tại trạm BOT trong dịp lễ, tết. Trong đó có BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng và BOT quốc lộ 1 Bạc Liêu.

Theo ông Huyện, nếu tự ý xả trạm, nhà đầu tư phải tự lấy lợi nhuận của họ để bù vào những ngày miễn phí cho các phương tiện qua trạm và bù đắp phương án tài chính của dự án.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương – chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng và BOT quốc lộ 1 Bạc Liêu – cho biết đã có văn bản gửi Bộ GTVT xin được xả trạm, không thu phí hai trạm BOT này từ 14h ngày 30 cho đến hết mùng 1 Tết Nguyên đán 2019. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News